Ngày 6-10: TP.HCM có 7 cửa hàng hết xăng

(PLO)- Qua báo cáo giám sát của các đội QLTT cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP vẫn bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, qua báo cáo giám sát của các đội QLTT cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP vẫn bình thường. Tuy nhiên, trên địa bàn TP hiện có bảy cửa hàng hết xăng dầu và tạm ngưng kinh doanh.

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu thuộc DNTN Tùng Quân, quận 12, hết xăng A95 lúc 7 giờ 30 ngày 5-10, vẫn mở cửa bán dầu bình thường. Cửa hàng đã đặt mua 14.000 lít xăng A95, 4.000 lít dầu và được đơn vị cung cấp xác nhận giao nhưng vẫn chưa nhận được hàng.

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu Xuân Vinh, quận Tân Bình, hết xăng A95 sáng ngày 6-10, vẫn mở cửa bán dầu bình thường. Cửa hàng đã đặt hàng nhưng đơn vị cung cấp thông báo hiện tại không có hàng để cung cấp.

Tình trạng nhiều cửa hàng thông báo hết xăng được Sở Công Thương nhìn nhận chỉ xảy ra cục bộ. Ảnh: TÚ UYÊN

Tình trạng nhiều cửa hàng thông báo hết xăng được Sở Công Thương nhìn nhận chỉ xảy ra cục bộ. Ảnh: TÚ UYÊN

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Quang Mẫn, quận Bình Thạnh, hết xăng lúc 19 giờ ngày 5-10, vẫn mở cửa bán dầu bình thường. Đơn vị cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần vật tư - xăng dầu (COMECO), công ty đã đặt hàng và thanh toán trước tiền vào ngày 4-10 tuy nhiên phía đơn vị cung cấp chưa giao hàng.

Tại quận Bình Thạnh có hai cửa hàng hết xăng còn bán dầu là cửa hàng xăng dầu Chi nhánh số 11 thuộc COMECO và Trạm Xăng dầu 178 - Công ty TNHH Truyền thông Sao Việt. Hai đơn vị này đã đặt hàng từ đơn vị cung cấp và chờ xác nhận giao hàng.

Cửa hàng xăng dầu - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận tải hàng hóa Hiếu Phương, TP Thủ Đức, hết xăng lúc 9 giờ 30 ngày 6-10, vẫn mở cửa bán dầu bình thường. Cửa hàng đã đặt hàng đơn vị cung cấp, dự kiến 15 giờ 00 ngày 6-10 sẽ nhập được hàng và tiếp tục kinh doanh.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Năng lượng Sài Gòn, TP Thủ Đức, vẫn mở cửa bán dầu bình thường nhưng hết xăng A95 lúc 09 giờ 30 ngày 6-10.

Đơn vị cung cấp xăng dầu là Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu Khu vực 2. Cửa hàng đã đặt hàng từ đơn vị cung cấp, dự kiến sáng ngày 7-10 sẽ nhập được hàng và tiếp tục kinh doanh.

Cục QLTT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.