Ngân sách chi cho giáo dục TP.HCM hơn 7.363 tỉ đồng năm 2014

(PL)- So với năm 2013, tổng chi này tăng gần 1.500 tỉ đồng và chiếm gần 25% trong tổng chi thường xuyên.

Trong đó, ngân sách chi cho giáo dục mầm non chiếm 16,4%. Đó là số liệu do bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết tại buổi làm việc với Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM về giáo dục mầm non sáng 16-4.

Theo đó, đối với các cơ sở mầm non công lập, mỗi trẻ mầm non thuộc khối nhà trẻ sẽ được hỗ trợ 10.065.000 đồng/năm, trẻ mẫu giáo là 6.572.000 đồng/năm. Các trẻ khó khăn được miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa. Với giáo viên, theo chính sách từ trung ương, ngoài lương nhà nước, giáo viên mầm non đang được hỗ trợ các khoản: Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thêm giờ, thâm niên. Giáo viên mầm non ngoài công lập nếu có mức lương thấp hơn mức tối thiểu vùng cũng sẽ được Nhà nước hỗ trợ khoản chênh lệch. Riêng TP còn các chính sách hỗ trợ như trợ cấp vùng sâu vùng xa, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, kiêm nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật, làm thêm giờ đi sớm về trễ.

Trước đề xuất của Sở GD&ĐT về việc có định biên cho nhân viên bảo mẫu, hỗ trợ ngân sách cho các cơ sở nuôi dạy trẻ năm tuổi và 6-18 tháng… bà Hương Lan cho rằng phía ngành giáo dục cần phải tính toán kỹ và cụ thể về số lượng người được hưởng và cân nhắc đến khả năng ngân sách TP rồi mới đề xuất chứ không phải muốn là được. Vì nhu cầu thực tế rất nhiều nên cần phân định rõ cái nào cần hỗ trợ trực tiếp, cái nào gián tiếp, không nên cào bằng.

Theo bà Lan, đối với mầm non ngoài công lập, Nhà nước nên có chính sách khuyến khích xã hội hóa như cho vay vốn kích cầu, miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp giấy phép… Như thế sẽ thiết thực và chất lượng hơn, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục hơn.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.