Ngăn chặn bị đơn xuất cảnh, phải có chứng cứ cụ thể

Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Huyền (150/23A Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM) trình bày:

“Tháng 8-2011, tôi quen bà Alfuen Judy Argosino quốc tịch Philippines, cư ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Trong thời gian làm việc chung, bà Alfuen Judy Argosino mượn tôi hơn 200 triệu đồng. Quá hạn trả tiền trong giấy thỏa thuận, bà Alfuen Judy Argosino vẫn không trả, tôi nộp đơn khởi kiện tại TAND TP.HCM. Đồng thời, tôi cũng gửi đơn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an tại TP.HCM để yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Alfuen Judy Argosino chờ ngày tòa thụ lý vụ kiện. Tuy nhiên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết chỉ thực hiện ngăn chặn khi có văn bản đề nghị của các cơ quan điều tra, tòa án từ các tỉnh, thành phố trở lên. Vụ việc của tôi hiện được TAND TP.HCM trả hồ sơ về TAND quận 2 để giải quyết. Tôi yêu cầu tòa quận 2 tiếp tục hoãn xuất cảnh đối với bà Alfuen Judy Argosino nhưng tòa bảo tôi phải có chứng cứ chứng minh bà ấy sắp xuất cảnh thì mới giải quyết. Theo nguồn tin riêng của tôi thì bà Alfuen Judy Argosino sắp xuất cảnh sang nước khác, còn việc chứng minh tôi không biết phải chứng minh như thế nào”.

Ông Phùng Văn Hải, Chánh án TAND quận 2, cho biết: Trong vụ kiện của bà Huyền, tuy bị đơn là người nước ngoài nhưng hiện đang cư ngụ và làm việc tại TP.HCM nên không là đương sự ở nước ngoài. Vì thế, việc thụ lý vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp quận, huyện là đúng với quy định pháp luật. Hiện nay, TAND quận 2 đã thụ lý vụ kiện, việc thực hiện hoãn xuất cảnh đối với bị đơn thì bà Huyền phải nộp đơn yêu cầu kèm theo những chứng cứ chứng minh. Những giấy tờ chứng minh có thể là quyết định nghỉ việc của bị đơn nơi làm việc, giấy tờ trả lại nhà thuê, vé máy bay của bị đơn chuẩn bị xuất cảnh… Sau đó thẩm phán sẽ xem xét nếu hợp lệ thì lập tức gửi lên TAND TP.HCM để giải quyết.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.