Nga đưa 6 tàu đổ bộ đến Biển Đen tập trận

(PLO)- Sáu tàu đổ bộ lớn của Nga đang trên đường đến Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân.

Sáu tàu đổ bộ Nga đang trên đường đến Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận hải quân, hãng thông tấn Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Hồi tháng trước, Nga tuyên bố sẽ tổ chức một loạt các cuộc tập trận hải quân quy mô toàn bộ hạm đội trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 năm nay, nằm trong phạm vi từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Hành động này được cho là đang thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, ba tàu đổ bộ bao gồm Korolev, Minsk và Kaliningrad đã đi qua eo biển Dardanellia của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 8-2. Ba chiếc còn lại - Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets và Olenegorsky Gornyak - dự kiến sẽ đi qua eo biển này vào ngày 9-2.

Tàu đổ bộ Minsk của Nga đi qua eo biển Dardanellia của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8-2. Ảnh: REUTERS

Nga đã triển khai hơn 100.000 quân đến gần biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, nước này phủ nhận mọi cáo buộc lên kế hoạch tấn công Kiev và cho biết Moscow đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm cam kết không triển khai tên lửa gần biên giới, thu nhỏ cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và cấm Ukraine gia nhập liên minh.

Về mặt pháp lý, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO - có thể đóng cửa các eo biển trung chuyển nếu Nga có động thái quân sự tấn công Ukraine.

Ông Yoruk Isik - chuyên gia địa chính trị người Thổ Nhĩ Kỳ và là người đứng đầu công ty tư vấn Bosphorus Observer - cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đóng cửa eo biển đối với tất cả các tàu chiến nước ngoài trong thời chiến hoặc khi nước này bị đe dọa tấn công. Ngoài ra, Instanbul cũng có quyền từ chối quá cảnh đối với các tàu buôn thuộc các quốc gia có xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ".

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đường biên giới trên biển với cả Ukraine và Nga trên Biển Đen, cho biết bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào cũng đều là không thể chấp nhận được và nói với Moscow rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng đều là không khôn ngoan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ thân thiện với cả hai nước, tuy nhiên ông Erdogan cho biết họ sẽ hành động với tư cách là một thành viên NATO trong trường hợp Nga động binh với Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết rằng ông có thể góp phần làm giảm leo thang cuộc xung đột và xoa dịu hai nước này. Ngày 7-2, ông đã có buổi thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các biện pháp giảm căng thẳng, sau đó nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố ông cam kết rằng Nga sẽ không leo thang căng thẳng xung quanh vấn đề về Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.