Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân, các lò phản ứng ngừng hoạt động

(PLO)- Ukraine nói quân Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các lò phản ứng đang được đóng lại an toàn.

Hôm 4-3, chính quyền địa phương cho biết quân Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện nay nằm ở phía đông nam của Ukraine, hãng tin Reuters cho hay.

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tấn công nhà máy này vào đầu giờ ngày 4-2 khiến một toà nhà 5 tầng bốc cháy. Hiện ngọn lửa đã được dập tắt và không có người bị thương.

Cơ quan thanh tra hạt nhân Ukraine thông báo trên mạng xã hội: "Các nhân viên vận hành đang theo dõi tình trạng của các lò phản ứng". Cơ quan này cũng nói rằng họ đang nỗ lực để đảm bảo hoạt động của nhà máy an toàn.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết các lò phản ứng tại nhà máy điện Zaporizhzhia "được bảo vệ bởi các cấu trúc ngăn chặn vững chắc và các lò phản ứng đang được đóng lại một cách an toàn”.

 Một cơ sở hạ tầng ở trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị quân Nga bắn cháy. Nguồn: MOSCOW TIMES

Bà Granholm cho biết trên Twitter rằng bà đã nói chuyện với bộ trưởng năng lượng Ukraine về tình hình tại nhà máy. Bà cho biết hiện không có kết quả đo bức xạ tăng cao gần khu vực này nhưng đã kích hoạt đội phản ứng sự cố hạt nhân, tờ Bloomberg cho hay. 

Sau vụ việc trên, Ukraine cũng đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng ngọn lửa “không ảnh hưởng đến thiết bị thiết yếu” và chưa đo thấy thay đổi nào về mức độ bức xạ ở khu vực nhà máy.

Trước việc quân Nga bắn cháy cơ sở hạ tầng ở trong nhà máy điện hạt nhân, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo: “Châu  Âu phải thức tỉnh. Xe tăng của Nga đang bắn vào nhà máy điện hạt nhân, nhà máy lớn nhất ở châu Âu. Nếu có một vụ nổ, đó là sự kết thúc của châu Âu. Chỉ những hành động khẩn cấp của châu Âu mới có thể ngăn chặn quân đội Nga”.

Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và là nơi có sáu lò phản ứng 950MW do Liên Xô thiết kế, được xây dựng từ năm 1984 đến 1995. Công suất của nhà máy đủ cung cấp điện cho hơn 4 triệu ngôi nhà và chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.