Mỹ xuất hiện virus Zika cực kỳ nguy hiểm

(PLO)- Puerto Rico, quần đảo thuộc chủ quyền Mỹ, đã báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika, một loại virus lây truyền qua muỗi. 
Virus này đã lan rộng khắp Nam Mỹ và vùng biển Caribbean. Các nhà chức trách Brazil đã tìm thấy sự liên quan của virus này với các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở người, dẫn lời một đại biểu Quốc hội Mỹ vào hôm qua (31 tháng 12).
Pedro Pierluisi, đại diện của Puerto Rico trong Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng văn phòng của ông đã liên lạc với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, trong đó đã xác nhận một trường hợp nhiễm virus Zika trên quần đảo.
“Tình hình chưa đến mức phải báo động, hiện tại người dân chỉ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp thông thường để tránh bị muỗi đốt như sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần dài và áo sơ mi” - Pierluisi nói.

Virus Zika lần đầu tiên được phát hiện ở châu Phi trong những năm 1940 nhưng đến năm ngoái mới xuất hiện ở châu Mỹ.

Bản đồ các quốc gia xuất hiện các ca nhiễm hoặc bằng chứng nhiễm virus Zika. (Vùng màu tím đậm là các nước có ca nhiễm, vùng chấm tím là các quốc gia phát hiện kháng thể virus Zika ở người khỏe mạnh)

Căn bệnh lây truyền qua muỗi này đã xuất hiện ở các quốc gia bao gồm Brazil, Panama, Venezuela, El Salvador, Mexico, Suriname, Cộng hòa Dominica, Colombia, Guatemala và Paraguay, theo lời các quan chức y tế công cộng.

Các nhà chức trách Brazil vào tháng 11 đã tìm ra sự liên hệ giữa virus Zika với đột biến ở trẻ sơ sinh gây di tật đầu nhỏ, một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng làm hạn chế khả năng phát triển não bộ và thể chất của trẻ.
Brazil đã báo cáo gần 2.000 trường hợp trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ hoặc não nhỏ bất thường, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
WHO cho biết nguyên nhân của sự bùng nổ của virus này ở Brazil vẫn chưa được xác định.
Sau ba tới 12 ngày kể từ lúc bị muỗi có mang virus Zika chích, ba phần tư số người bị chích sẽ xuất hiện các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, phát ban, viêm kết mạc, đau đầu và đau khớp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.