Mỹ, Nhật, Hàn sẽ mở đường dây nóng 3 bên

(PLO)- Phó Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - ông Kurt Campbell cho biết Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sẽ mở đường dây nóng 3 bên sau hội nghị thượng đỉnh tại trại David (Mỹ) vào ngày 18-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Phó Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - ông Kurt Campbell cho biết Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đang hướng tới thiết lập một đường dây nóng ba bên.

Quá trình thiết lập đường dây nóng này dự kiến được khởi động sau hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của 3 nước tại trại David (Mỹ) vào ngày 18-8, theo hãng tin Bloomberg.

“Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ để thiết lập một đường dây nóng ba bên, giúp các nhà lãnh đạo và những quan chức trong chính phủ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc liên lạc với nhau” - ông Campbell phát biểu tại một sự kiện do Viện nghiên cứu chính sách Brookings (Mỹ) tổ chức.

Phó Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - ông Kurt Campbell (trước). Ảnh: AFP

Phó Trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - ông Kurt Campbell (trước). Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, ngày 17-8, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ lên đường đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden tại Trại David. Ông Campbell cho hay bên cạnh cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo nói trên, các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng cũng sẽ được tổ chức.

Theo ông Campbell, mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh lần này là làm cho quá trình hợp tác giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc trở nên “rộng hơn, sâu hơn và thường xuyên hơn”.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn lời một số quan chức cấp cao Mỹ cho biết trong cuộc gặp lần này, lãnh đạo 3 nước cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và giáo dục.

Theo Bloomberg, quan hệ hợp tác ba bên Mỹ, Nhật, Hàn Quốc không ngừng được nâng cao trong thời gian gần đây. Trong đó, quan hệ giữa Nhật và Hàn Quốc đã có nhiều bước cải thiện kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.