Mỹ khánh thành đại sứ quán ở Jerusalem vào tháng 5 ​

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu phái đoàn 250 người sang dự lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem vào ngày 14-5.

Mỹ sẽ khánh thành đại sứ quán ở Jerusalem vào ngày 14-5 tới. Dẫn đầu phái đoàn khoảng 250 người từ Mỹ sang Israel dự lễ khánh thành sẽ là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, tờ Jerusalem Post đưa tin.

Đi cùng ông Mnuchin sẽ có cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump) và con gái Ivanka Trump. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cũng có khả năng sẽ tham dự nhưng chưa xác nhận. Trong phái đoàn còn có khoảng 40 nghị sĩ Mỹ và lãnh đạo các tổ chức Do Thái và thân Israel.

The Hill đã liên lạc với Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ nhưng đều không được trả lời về việc này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu phái đoàn 250 người sang dự lễ khánh thành đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem vào ngày 14-5. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu phái đoàn 250 người sang dự lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem vào ngày 14-5. Ảnh: REUTERS

Jerusalem là địa điểm thiêng liêng của đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và Do Thái, bị Israel chiếm từ sau cuộc chiến năm 1967. Trong khi Israel xem đây là một phần lãnh thổ của mình thì Palestine cũng xem Jerusalem là thủ đô cho nhà nước tương lai của mình. Quan điểm chung của cộng đồng thế giới - kể cả Mỹ trước tháng 12-2017 là không công nhận Jerusalem thuộc nước nào, chờ kết quả đàm phán hòa bình hai nước.

Tổng thống Trump tháng 12-2017 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, cho biết sẽ di chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv tới Jerusalem. Động thái này được hưởng ứng từ các tổ chức thân Israel, tuy nhiên lại hứng chỉ trích lớn từ cộng đồng quốc tế rằng có thể làm bất ổn thêm khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi) giơ cao bản tuyên bố rằng Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Issael và sẽ di chuyển đại sứ quán đến đây, tại Nhà Trắng ngày 6-12-2017, đứng bên cạnh là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi) giơ cao bản tuyên bố rằng Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và sẽ di chuyển đại sứ quán đến đây, tại Nhà Trắng ngày 6-12-2017, đứng bên cạnh là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS

Israel hy vọng bước đi này của Mỹ sẽ mở đường cho nhiều nước di chuyển đại sứ quán của mình tới Jerusalem.

Theo Jerusalem Post, nước đầu tiên theo chân Mỹ ngay sau khi Mỹ khánh thành đại sứ quán ở Jerusalem sẽ là Guantamala. Quyết định này đã được Tổng thống Guantamala Jimmy Morales thông báo tháng trước. Nước tiếp theo sẽ là Honduras.

Ngày 20-4, Thủ tướng Romania Victoria Dancila xác nhận chính phủ nước này đã thống nhất sẽ di chuyển đại sứ quán đến Jerusalem. Tuy nhiên theo luật Romania, điều này có được thực hiện không còn tùy thuộc vào Tổng thống Klaus Iohannis, người từng công khai phản đối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.