Mỹ đưa thêm máy bay tấn công tới Philippines

(PLO) - Bốn máy bay tấn công EA-18G Growler đã đến căn cứ không quân Clark của Philippines để tham gia huấn luyện phi công và hỗ trợ các hoạt động của Hải quân Mỹ ở biển Đông.

Trong một thông cáo báo chí hôm 16-6, Hạm đội 7 (Mỹ) cho biết Hải quân Mỹ vừa triển khai bốn máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler và khoảng 120 quân nhân tới căn cứ không quân Clark, một căn cứ quân sự nằm trên đảo Luzon của Philippines.

Bốn máy bay và 120 quân nhân viên đã đến căn cứ trên vào ngày 15-6 để tham gia huấn luyện các phi công máy bay FA-50 thuộc Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) và hỗ trợ các hoạt động hải quân của Mỹ và Philippines ở biển Đông.

“Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện song phương, máy bay Growler sẽ hỗ trợ các hoạt động mang tính thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực và đảm bảo tiếp cận với các lĩnh vực hàng hải cùng hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế”, theo thông cáo báo chí.

Máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP)

Các máy bay EA-18G Growler được thiết kế để phát hiện, làm nhiễu, và phá hủy sóng radar cũng như quấy rối các cuộc tấn công của địch trong chiến tranh điện tử, theo tờ Defense Industry Daily.

Bản thông cáo cũng cho biết Hải quân Mỹ đã nhiều lần gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu do các biện pháp đối phó điện tử của Trung Quốc. Điển hình, hồi tháng 4-2015, một máy bay giám sát không người lái Global Hawk Long-Range của Mỹ đã thất bại trong việc thu thập dữ liệu về các căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây trái phép ở quần đảo Trường Sa do biện pháp can thiệp điện tử của Trung Quốc.

Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) giữa Mỹ và Philippines đã giúp quân nhân và các thiết bị quân sự Mỹ tiếp cận năm căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có căn cứ không quân Clark.

Trước đó, Mỹ đã triển khai bốn máy bay A-10C Thunderbolt II và hai trực thăng HH-60 Pave Hawk từ căn cứ không quân Clark bay thị sát không phận quốc tế gần bãi cạn Scarborough để chứng minh cam kết của Mỹ với Philippines. Bãi cạn này đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.