Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ:

'Mỹ chưa cần có hành động quân sự lớn ở biển Đông'

(PLO)- Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 4-2 cho biết quân đội Mỹ chưa cần thiết phải tiến hành bất kỳ hành động quân sự lớn nào tại biển Đông để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc.

“Vào thời điểm này, chúng tôi thấy không cần thiết phải có động thái quân sự đáng chú ý nào tại biển Đông”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4-2. Ông cũng nhấn mạnh đến việc tập trung vào biện pháp ngoại giao.

Ông Mattis cho biết Mỹ chưa cân nhắc đến một biện pháp quân sự nào. “Những gì chúng tôi cần phải làm là thực hiện tối đa mọi nỗ lực, các biện pháp ngoại giao để cố gắng giải quyết thích đáng vấn đề tranh chấp này, để mở ra các đường dây đối thoại”, ông Mattis nói.

James Mattis

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết thêm: “Và chắc chắn rằng quân đội Mỹ là để củng cố cho các chính sách ngoại giao trong vấn đề biển Đông. Tuy nhiên, ngay lúc này không cần thiết phải tiến hành một động thái quân sự nào hay hoạt động tương tự. Cách giải quyết tốt nhất một vấn đề là thông qua biện pháp ngoại giao”.

Ông Mattis đồng thời chỉ trích hoạt động bành trướng của Bắc Kinh ở biển Đông và cảnh báo: “Trung Quốc đang làm mất lòng tin của các quốc gia trong khu vực”. Ông cũng nói thêm Trung Quốc rõ ràng đang tìm cách tự cho mình quyền ra điều kiện về kinh tế, an ninh và ngoại giao với các quốc gia láng giềng.

Tuy vậy, trong buổi điều trần trước Thượng viện, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Trung Quốc không nên được phép tiếp cận các đảo mà nước này đã xây dựng trái phép ở biển Đông. Nhà Trắng cũng cam kết sẽ bảo vệ “các vùng lãnh thổ quốc tế” ở khu vực biển chiến lược này.

Song việc Washington sẽ thực hiện cam kết đó như thế nào thì vẫn chưa rõ ràng, kể cả việc Mỹ có ý định sử dụng biện pháp quân sự hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.