Muốn sống lâu, làm… “thái giám”

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một cách giúp đàn ông sống lâu hơn tới 20 năm - đó là phương pháp hoạn. Nhưng có lẽ chẳng mày râu nào dại dột hy sinh “khả năng đàn ông” để có được cơ hội sống lâu khổ ải này.

Nghiên cứu dựa trên hồ sơ gia phả của 81 hoạn quan từ triều đại Chosun (1392-1897) ở Hàn Quốc. Bằng cách so sánh tuổi tác của các hoạn quan và những đàn ông có địa vị xã hội tương tự, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, hoạn quan sống lâu hơn đáng kể so với những đàn ông khác.

Cụ thể, tuổi thọ trung bình của thái giám Hàn Quốc là 70, cao hơn từ 14 đến 19 tuổi so với tuổi thọ trung bình của những đàn ông tầng lớp quý tộc cùng thời. Thậm chí, họ sống lâu hơn các thành viên gia đình hoàng gia. Trong đó, 3/81 người có tuổi thọ trên 100.

Phát hiện này cho thấy, các kích thích tố sinh dục nam rút ngắn thời gian sống của loài người. Ông Min Kyung-Jin, trưởng nhóm nghiên cứu Đại học Inha, Hàn Quốc nói: “Phát hiện này làm rõ thêm nguyên nhân vì sao phụ nữ sống lâu hơn đàn ông”.

Người ta cho rằng, các kích thích tố sinh dục nam như testosterone, phần lớn được sản xuất từ tinh hoàn có thể là thủ phạm làm giảm tuổi thọ nam giới. Theo các nhà nghiên cứu, các kích thích tố này có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, hại tim. Việc hoạn sẽ ngăn chặn quá trình sản xuất hầu hết các loại hormone, giúp cơ thể tránh các mối hại, kéo dài tuổi thọ.
Trong khi công bố kết quả nghiên cứu, các chuyên gia kèm theo lời nhắc nhở: chất lượng cuộc sống quan trọng hơn số lượng.

“Chúng tôi sẽ không khuyên bạn nên trở thành “thái giám”, hoặc uống thuốc giảm kích thích tố tình dục nam, vì giảm testosterone ở nam hay nữ đều ảnh hưởng đến ham muốn của mỗi người".

Tiến sĩ David Clancy (Đại học Lancaster, Anh) cho biết: “Kết quả nghiên cứu rất thuyết phục, nhưng đây vẫn chưa phải kết luận cuối cùng”. Theo ông, sự khác biệt trong lối sống, thời đại có thể tác động đáng kể đến tuổi thọ mỗi người.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology. Đây được cho là phát hiện đáng chú ý trong việc nghiên cứu về tuổi thọ của loài người.
Theo Lê Thoa (NLĐO/Daily Mail, ABC News, BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.