Muốn sát hại con gái rồi tự tử vì... vợ không thương

(PLO)- Cho rằng vợ không thương con và do mâu thuẫn lâu ngày giữa hai vợ chồng, Sô nảy sinh ý định sát hại con gái rồi tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Sô và chị HN (42 tuổi) kết hôn vào năm 2013, có với nhau ba người con. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Bị cáo Bùi Văn Sô
Bị cáo Bùi Văn Sô

Chiều 22-2-2020, khi nghe vợ la mắng con gái ở phòng bếp, Sô cho rằng vợ không thương con và sẵn mâu thuẫn lâu ngày nên có ý định sát hại con gái rồi tự tử.

Sô xuống bếp lấy một con dao, sau đó cắt vào người con gái. Người vợ thấy thế liền lao vào can ngăn, giật lấy con dao trên tay chồng và đưa con gái vào bệnh viện. Con gái Sô bị thương tích 4%.

Sau đó, Sô định dùng dao tự tử nhưng được người nhà can ngăn kịp thời.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi căn cứ các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên Bùi Văn Sô mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm