Muốn đến bảo tàng, sợ phạt 800.000 đồng/xe

(PLO)- Đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết mới đây đã có xe dừng lại để thả khách xuống tham quan bảo tàng, bị phạt đến 800.000 đồng/xe.

Sáng 16-5, tại cuộc khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, đại diện các bảo tàng tại TP.HCM đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng cấm dừng, đỗ xe khiến các xe đến bảo tàng gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết mới đây đã có xe dừng lại để thả khách xuống tham quan bảo tàng, bị phạt đến 800.000 đồng/xe.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP, cho biết hầu hết các bảo tàng đều không có bãi riêng để xe khách dừng, đậu. Khách vào bảo tàng, xe phải chạy đi nơi khác. Khi khách tham quan xong, gọi điện thoại cho tài xế đón thì có khi nửa tiếng sau xe mới tới nơi, gặp lúc kẹt xe thì còn lâu hơn nữa.

Đại diện các bảo tàng đều kiến nghị giải quyết tình trạng dừng, đỗ xe để thuận lợi thu hút khách du lịch đến tham quan nhiều hơn. Ví dụ, xe khách đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng được phép dừng đậu trên lề đường vì lề đường rất rộng. Xe khách đến Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm) có thể dừng đỗ xe trong Thảo Cầm viên, trước khu vực kiểm soát vé của Thảo Cầm viên vì khu vực này khá rộng...

Ngoài phản ánh, kiến nghị về dừng đỗ xe, các bảo tàng cũng kiến nghị giá vé tham quan bảo tàng nên áp dụng chung cho người trong nước lẫn người nước ngoài, không nên phân biệt và thu phí tham quan cao hơn đối với khách nước ngoài. Việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm... trong các bảo tàng cũng nên được hướng dẫn rõ ràng để các bảo tàng hoạt động mạnh dạn hơn.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã thu hút trên 1,1 triệu lượt khách tham quan trong năm 2016, trong đó gần 900.000 khách quốc tế. Bảo tàng Lịch sử TP.HCM có khoảng 500.000 khách tham quan; Bảo tàng TP.HCM có khoảng 450.000 khách tham quan... trong năm 2016.

Giá vé tham quan hiện có từ 2.000 đồng/vé đến 40.000 đồng/vé, có bảo tàng miễn phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.