Mùng 6: Giá một số mặt hàng cao do vẫn còn... tết

(PLO)- Ngày 17-2 (nhằm mùng 6 tết), ngày đầu tiên nhiều người bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. 

 

Ghi nhận tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM như chợ Bà Hoa, chợ Trần Hữu Trang, chợ Nguyễn Văn Trỗi...cho thấy hoạt động mua bán vẫn chưa sôi động, các ngành hàng chưa mở hết 100%. 

Sáng mùng 6 tết tại chợ Nguyễn Văn Trỗi vắng khách. 

Người dân đi chợ cũng không nhiều, chủ yếu mua sắm các mặt hàng tươi sống  cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và mua đồ cúng cho ngày đầu năm. 

Giá cả các mặt hàng rau củ quả tương đối ổn định, chỉ có một số mặt hàng biến động như xà lách búp Đà Lạt lên mức 40.000 đồng/kg, dưa leo 40.000 đồng/kg…

Người dân ghé vào một sạp rau chợ Bà Hoa. 

Tương tự, các mặt hàng phục vụ nhu cầu cúng khai trương đầu năm giá có tăng như mãng cầu dai lên mức 50.000-70.000 đồng/kg, thanh long 35.000-50.000 đồng/kg, xoài cát Hoà Lộc 70.000 đồng/kg, đu đủ 25.000 đồng/kg.

Người dân đi chợ sáng mùng 6 tết chợ Trần Hữu Trang.

Các loại hoa cúc lưới 50.000-60.000 đồng/bó, hoa ly ly 120.000 đồng/bó mỗi cây ba bông, hoa huệ 60.000 đồng/bó. Đặc biệt, do nhu cầu mua cúng trong ngày đầu năm nhiều nên hoa đồng tiền 10.000 đồng/cành, tăng giá gấp đôi so với ngày thường, hoa cát tường 50.000-60.000 đồng/bó.

Hoa đồng tiền mang ý nghĩa may mắn được tiêu thụ nhiều trong ngày đầu năm giá cao.

Đối với  thịt heo giá giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao như thịt heo ba rọi rút sườn 170.000-200.000 đồng/kg, sườn non 200.000-220.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg…

Theo các tiểu thương, giá các mặt hàng tăng là do thời điểm này vẫn còn “tết” nhà vườn chưa đi cắt hàng, sản lượng ít dẫn đến giá cao. Phải qua mùng 10, từ rằm tháng giêng trở đi có thể giá cả mới ổn định trở lại.

Thịt heo vẫn còn ở mức cao. 

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết lượng hàng hoá về chợ đêm 16-2 đạt 2.216 tấn (giảm 1.500 tấn so với những tháng cuối năm) trong đó có 975 tấn rau, trái cây 1.241 tấn...

Giá cả hàng hoá không biến động, chỉ có một số mặt hàng tăng do nhu cầu tiêu thụ cao nhưng lượng hàng hoá về chợ chưa nhiều. Đơn cử dưa leo 14.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg so với ngày mùng 5 tết; đậu cô ve trắng 22.000 đồng/kg tăng 7.000 đồng; xà lách búp 12.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng.

Theo vị đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, bắt đầu từ rằm tháng giêng lượng hàng về chợ sẽ tăng lên ổn định như bình thường.

Dưa leo, xà lách búp...tiêu thụ nhiều, hàng về chợ ít nên giá tăng

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho hay, lượng hàng nhập chợ bình quân đạt khoảng 2.500 tấn/ngày đêm, trong đó thịt heo 290 tấn, rau củ 1.800 tấn, trái cây 410 tấn.

Do kỳ nghỉ tết của các bếp ăn tập thể, khu chế xuất và nhu cầu thị trường chưa hoạt động đều trở lại nên tổng lượng hàng nhập chợ từ mùng 1 tết đến hết mùng 5 tết khoảng 3.800 tấn, tức 750 tấn / ngày đêm, đạt khoảng 30% so với ngày bình thường trong năm 2020.

Từ ngày 17-2, đến 12-3 (từ mùng 6 tết nhằm 29 tháng giêng) dự kiến lượng hàng nhập chợ tăng dần, ước khoảng 53.000 tấn, tương đương 2.200 tấn/ngày đêm, đạt khoảng 90% so với ngày bình thường trong năm 2020. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.