Một lớp học ở miền núi có 100% học sinh đỗ đại học

(PLO)- Chiều 10-8, bà Phan Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 1 (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết lớp 12A của trường có 40 em thì tất cả 40 em đã đủ và thừa điểm đỗ vào các trường đại học và học viện. 

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua, 40 em học sinh trên đã dự thi khối A và khối B, có em cùng đỗ cả hai khối A, B.

Trường THPT Quỳ Hợp 1 tổng kết năm học 2013-2014 và vinh danh học sinh giỏi tỉnh. 

Trong đó, hai em Võ Thị Hồng Nhung và Hồ Viết Kiên (cùng 18 tuổi) cùng đậu vào Trường ĐH Y Hà Nội với 27 điểm (chưa tính điểm yêu tiêu khu vực miền núi, vùng cao). Nhiều em là dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn cũng đậu vào ĐH với tổng điểm cao. Nhiều em đang chờ giấy báo để rời đồi núi, nương rẫy….đi nhập học.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 vừa qua, Trường THPT Quỳ Hợp 1 dự thi 376 em, đậu 375 em (đạt 99,73%), lớp 12A cũng 100% đỗ tốt nghiệp.

Tại Nghệ An, năm 2011, toàn bộ 50 học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng đã thi đỗ các trường ĐH và học viện trong kỳ thi tuyển sinh 2011. Đặc biệt trong đó, có 2 em đỗ á khoa là  Nguyễn Trọng Tài –(28,5 điểm vào ĐH Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Xuân Tâm (27,5 điểm,-đỗ á khoa ĐH Xây dựng Hà Nội). 

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.