Mới hè, 23 trẻ em ở Nghệ An chết đuối và mất tích

(PL)- Ngày 3-6, UBND xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết đã tìm được thi thể em Đinh Chí Minh (11 tuổi, trú xóm Yên Bình, xã Thanh Yên) bị đuối nước trên sông Lam.

Chiều 2-6, em Minh ra khu vực sông Lam (đoạn chảy qua xã Thanh Yên và xã Thanh Giang) để mò bắt hến phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình mò hến, em Minh lọt vào vũng nước sâu rồi bị nước sông Lam cuốn trôi, mất tích.

Trước đó, chiều 28-5, trời nắng nóng hơn 40 độ C, em Nguyễn Đức Độ (18 tuổi, trú xóm Yên Long, xã Thanh Yên) cùng bốn người bạn đi chăn bò, xuống sông Lam tắm. Tuy nhiên, khi tắm bơi trên sông, em Độ bị nước cuốn chết.

Như vậy, từ đầu tháng 5-2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 14 vụ đuối nước làm 22 trẻ em chết đuối và một em đang mất tích trên sông Lam. Trước tình hình trên, ngày 25-5, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện yêu cầu triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Chiều 2-6, cháu Trần Thiện Nhân (bảy tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) được phát hiện tử vong khi đang vui chơi trong khu biển nhân tạo thuộc Khu du lịch Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Bà ngoại cháu Nhân tên Trần Mỹ Dung kể, nhân lễ Quốc tế thiếu nhi, nghe nói Khu du lịch Nhà Mát có biển nhân tạo và công viên nước nên bà mua vé cho cháu Nhân vào chơi, tắm biển. Đến khi phát hiện thì cháu Nhân đã bị nước cuốn trôi và tử vong.

Bà Trần Thị Yến Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu), cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nhân. Đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn (doanh nghiệp đầu tư khu du lịch này) bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 70 triệu đồng. Khu du lịch Nhà Mát đưa vào khai thác khu biển nhân tạo, công viên nước từ tháng 1-2014.

Đ.LAM - M.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.