Mở nhạc trong đám tiệc phải đáp ứng các yêu cầu nào?

(PLO)- Mở nhạc trong đám tiệc không trước 6 giờ sáng và sau 10 giờ đêm.

Gần đây, khu vực nhà tôi có nhiều gia đình liên tiếp tổ chức cưới hỏi, các đám cưới bật nhạc ca hát từ sáng sớm đến tận khuya, nhiều đám bật nhạc đến sáng hôm sau, không để ai ngủ nghỉ. Xin hỏi quy định hiện tại có hướng dẫn việc mở nhạc trong đám tiệc hay không? Hành vi gây ồn ào quá mức của các đám tiệc bị xử phạt ra sao?

 Bạn đọc Huỳnh Tuấn Khải (anhhuynh…@gmail.com)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm e khoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2011 của Bộ VH-TT&DL, âm nhạc trong đám cưới phải đảm bảo ba yêu cầu sau đây:

- Một là phải lành mạnh, vui tươi;

- Hai là âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam thực hiện tại bản tiêu chuẩn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2351/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KH&CN).

- Ba là không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 10 giờ đêm.

Như vậy, việc sử dụng âm nhạc trong các đám cưới không được gây ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cộng đồng, việc mở nhạc phải kết thúc trước 10 đêm và không bật nhạc sớm hơn 6 giờ sáng.

Còn theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2013, đối với cá nhân, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền 100.000-300.000 đồng..

Người vi phạm có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Với các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây ồn ào, anh Khải nên tìm công an khu vực hoặc UBND cấp phường, xã nơi anh cư trú để được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...