Miễn thuế khi được em ruột cho nhà

Không phải tất cả trường hợp tặng cho bất động sản đều phải nộp thuế. Nội dung giải đáp kỳ này do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

1. Năm 1990, cha mẹ tôi có mua hai căn nhà nhưng vì không rành thủ tục nên đã để cho em trai tôi đứng tên. Nay cha mẹ tôi muốn cho tôi một căn bằng cách kêu em tôi làm thủ tục cho nhà cho tôi thì em tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Trường hợp em tôi làm hợp đồng tặng cho nhà cho cha mẹ thì nghĩa vụ thuế có khác gì không?

Phạm Thị Thanh (Quận 10, TP.HCM)

Trả lời: Thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản giữa cha mẹ đẻ với con đẻ; anh, chị, em ruột với nhau... thuộc loại thu nhập được miễn thuế TNCN. Như vậy, khi được người em làm thủ tục tặng cho nhà hoặc được con tặng cho nhà thì chị hoặc cha mẹ của chị đều không phải nộp thuế.

2. Khi làm thủ tục nhận tặng cho một căn nhà tại quận 2, tôi có phải nộp thuế TNCN hay không? Mức nộp như thế nào?

Đặng Duy Dũng (44 đường 1, phường An Phú, quận 2, TP.HCM)

Trả lời: Nếu không thuộc trường hợp được miễn thuế thì ông phải nộp thuế TNCN cho phần giá trị nhà, đất được tặng cho vượt trên 10 triệu đồng với thuế suất 10%.

3. Tôi có nhận một cháu ruột làm con nuôi và đã được UBND thị trấn ra quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Do bận công tác xa TP nên tôi gửi cháu cho mẹ đẻ nuôi dưỡng, hàng tháng tôi gửi tiền về để mẹ đẻ nuôi cháu ăn học. Hiện mẹ đẻ của cháu đã kê khai cháu là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Vậy tôi có được kê khai cháu là người phụ thuộc của mình hay không?

HA THU (haypag@hotmail.com)

Trả lời: Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Nếu mẹ đẻ của đứa trẻ nêu trong thư đã khai trẻ là người phụ thuộc của mình thì chị không được khai trẻ là người phụ thuộc của chị nữa.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.