Mang theo súng đồ chơi khi đi máy bay, được không?

(PLO)- Các vật dụng, đồ chơi giống vũ khí thật như súng, bom, mìn, lựu đạn, đạn... cũng bị cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hành khách của tàu bay.

Gia đình tôi chuẩn bị đi máy bay về thăm quê. Tôi có cháu nhỏ 3 tuổi, cháu có 2 món đồ chơi ghiền lúc nào cũng mang theo bên người là cái gối và cây súng nhựa. Tuy nhiên, tôi nghe nói lên máy bay không được mang súng nhựa theo. Cho tôi hỏi quy định pháp luật về việc này như thế nào?

Bạn đọc Anh Nguyen (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Ngày 7-5-2021 Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định 959 về danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên máy bay.

Theo đó, danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hành khách của tàu bay gồm:

- Chất nổ và các chất gây cháy, nổ và các vật có thành phần như: Ngòi nổ, dây nổ và các thành phần cấu thành khác được sử dụng để gây sát thương hoặc đe dọa đến sự an toàn của tàu bay, ví dụ như: Các loại đạn, các loại kíp nổ, các loại ngòi nổ, dây cháy chậm…

- Vũ khí, súng và các loại vật dụng được thiết kế để gây sát thương hoặc các vật giống như vũ khí: Các thành phần cấu tạo của súng và đạn (súng phóng điện, súng tự chế như các loại súng in 3D, loại không xác định), ví dụ như: Các vật dụng, đồ chơi giống vũ khí thật như súng, bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, vỏ đạn, các vật được chế tác từ vỏ đạn...

Những đồ chơi giống vũ khí thật như súng, bom..thuộc danh mục bị cấm khi đi máy bay. Ảnh minh hoạ

- Các chất hóa học ví dụ như: Bình xịt hơi cay, các loại chất hóa học mà khi trộn lẫn có khả năng gây phản ứng nguy hiểm (phản ứng gây cháy)…

- Các vật có lưỡi sắc hoặc đầu nhọn và các thiết bị khi phóng (bắn) có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng.

- Các dụng cụ lao động có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến an toàn của tàu bay.

- Chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt (chất lỏng) được cụ thể theo hướng dẫn về kiểm soát chất lỏng.

Như vậy, theo quy định trên thì những đồ chơi giống vũ khí thật như súng nhựa thuộc danh mục cấm mang vào khu vực hạn chế hoặc mang vào khoang hành khách tàu bay. Bạn tìm các trò chơi khác để con làm quen và yêu thích, không nên mang súng đồ chơi lên máy bay. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...