Lý do môn lịch sử tiếp tục 'đội sổ' kỳ thi THPT quốc gia

(PLO)- Năm học vừa qua môn lịch sử tiếp tục “đội sổ” do có điểm trung bình thấp nhất trong kỳ thi THPT quốc gia. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhận xét như trên tại buổi bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông sáng 15-10 tại TP.HCM. Đối tượng bồi dưỡng là  giáo viên cốt cán môn lịch sử các trường phổ thông, cán bộ quản lý cấp sở/phòng GD&ĐT phụ trách môn lịch sử 32 tỉnh, thành phía Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Số liệu thống kê cho thấy có đến 70% học sinh bị điểm môn lịch sử dưới trung bình. "Môn lịch sử lẽ ra là môn cứu cánh cho các em thế nhưng nó lại trở thành môn học gây khó khăn cho học sinh. Thực tế nhiều học sinh đang quay lưng với môn này bởi sách giáo khoa quá tải, nặng về sự kiện, cách dạy học không khuyến khích được niềm ham thích học tập..." - ông Độ nói.

Đợt tập huấn có sự tham gia của giáo viên cốt cán môn lịch sử của các trường phổ thông và cán bộ quản lý cấp sở/phòng GD&ĐT phụ trách môn lịch sử của 32 tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cũng theo ông Độ, lịch sử là môn học quan trọng, giúp học sinh hình thành nhân cách và lòng yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc. "Các thầy cô giáo cần đổi mới phương pháp dạy để học sinh thích thú môn học này. Chúng ta hãy quyết tâm đưa môn lịch sử trở thành môn học thật sự hấp dẫn với học sinh, giúp các em thấy rằng đây là một môn học quan trọng và hữu ích. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Bộ GD&ĐT trong năm nay”, ông Độ nhấn mạnh. 

Chương trình bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong ba ngày từ 15 đến 17-10, chú trọng việc hướng dẫn phát triển nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực học sinh. Cùng với đó là giới thiệu tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, hướng dẫn giáo viên thực hiện theo từng cấp học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.