Lỗ hổng trong kiểm soát DNNN

(PL)- Gần đây công luận quan tâm nhiều đến hiện tượng người lãnh đạo doanh nghiệp làm thua lỗ thất thoát tiền của của đất nước được chuyển làm quan chức nhà nước.

Vấn đề doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hết sức phức tạp cả về quản lý và cải cách. Hiện nay có sự lẫn lộn giữa đại diện chủ sở hữu và quản lý của Nhà nước. Kém hiệu quả, thất thoát là “căn bệnh cần điều trị khẩn cấp” của các DNNN, cần có “liều thuốc” pháp lý thông qua xây dựng văn bản về cơ chế thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với DNNN để xử lý mối quan hệ nội bộ giữa DN và sở hữu chủ; chấm dứt tình trạng thiếu căn cứ pháp lý để xử lý sự tùy tiện, kỷ luật tài chính không chặt chẽ tại DNNN. Cách phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực dẫn đến thực trạng gây bức xúc dư luận là không có cơ quan nào có đầy đủ quyền và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của các DNNN (như trong vụ Vinashin), chưa quan tâm đến cơ chế quản lý nhân sự trong tổ chức bộ máy của các DNNN.

Hiệu quả kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn, tài sản trong DNNN còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng can thiệp hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Pháp luật về quản lý DNNN đang thiếu nên chủ sở hữu thờ ơ hoặc không có động lực lợi ích quản lý phần được giao về vốn nhà nước trong DNNN.

Ngoài ra, chúng ta còn để ngỏ kẽ hở rất lớn cho tham nhũng là chưa kiểm soát được sự dịch chuyển tài sản. Tài sản, thu nhập dịch chuyển không được kê khai, kiểm soát kịp thời chính là kẽ hở của tham nhũng. Khi vụ việc bị phát hiện thì khối tài sản lớn của Nhà nước đã bị tẩu tán, chia cho người thân, con cái đứng tên. Cũng đã có nhiều cảnh báo hiện tượng dịch chuyển tài sản ra nước ngoài, cho người thân, con cái của những người tham nhũng đứng tên. Xác minh điều đó không khó, quan trọng là phải ngăn chặn từ gốc sự dịch chuyển, tẩu tán nên cần có cơ chế kiểm soát càng sớm càng tốt.

Quản lý nhà nước với DNNN và các DN khác cần có mẫu số chung chứ không nên quản lý theo hai sân chơi khác nhau. Nếu tồn tại hai sân chơi khác nhau thì DNNN mãi mãi vẫn rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, nhiều kẻ sẽ tha hồ tạo kẽ hở đục khoét!

Thiết nghĩ với trách nhiệm của mình, các cơ quan chức năng cần nghiêm túc rà soát lại cơ chế, sửa đổi đồng bộ, tránh những lỗ hổng trong chính sách, cơ chế, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cương quyết thực hiện quản lý chặt chẽ, bịt kín các lỗ hổng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.