Lộ diện nghi phạm đánh bom Bangkok

(PLO) – Các nhà chức trách Thái Lan đang tổ chức săn lùng nghi phạm đánh bom chết người vào tối hôm qua (17-08) ở trung tâm Bangkok.
"Có một nghi phạm xuất hiện trong camera theo dõi nhưng không rõ ràng... chúng tôi đang tìm người này", Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha hôm nay (18-08) cho biết.
The New York Times dẫn lời một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường xảy ra vụ nổ, cho biết các nhà điều tra đang tìm kiếm một nghi phạm xuất hiện trong camera theo dõi. Người này mang theo một ba lô đen nhưng lúc rời đi thì không còn nữa. 

Nghi phạm được nhìn thấy đã đến đền Erawan vào khoảng 15 phút trước khi xảy ra vụ nổ. Các quan chức cho biết họ vô tình nghe người này nói tiếng Thái, đặt một cái túi gần đền thờ, sau đó rời khỏi địa điểm.

Nghi phạm được nhìn thấy đã  đến đền Erawan vào khoảng 15 phút trước khi xảy ra vụ nổ. Người này lúc đến mang theo một ba lô đen nhưng khi rời khỏi thì không còn ba lô nữa (ảnh: BangkokPost)

"Đây là sự cố tồi tệ nhất đã từng xảy ra ở Thái Lan. Trước đó đã có những vụ đánh bom nhỏ, nhưng lần này họ nhắm vào những người vô tội. Họ muốn hủy hoại nền kinh tế, du lịch của chúng ta", Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói.
Phía Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan thì cho biết danh tính của những người chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok vào tối hôm qua (17-08) đã "rõ ràng hơn nhiều", nhưng từ chối nêu tên nghi phạm cụ thể.
"Chúng tôi không biết trước sẽ có vụ đánh bom kinh hoàng này. Không có thông tin tình báo nào về cuộc tấn công. Chúng tôi không loại trừ khả năng của chủ nghĩa khủng bố", ông Prawit Wongsuwan nói.
Quả bom đã phát nổ vào khoảng 19h (giờ địa phương) hôm qua (17-08) tại khu vực đền Erawan gần một khu giao lộ giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Theo báo cáo có ít nhất 20 người chết và 125 người bị thương. Trong số đó, 8 người thiệt mạng và 38 người bị thương là người nước ngoài. 
Anusit Kunakorn, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết Thủ tướng Prayuth và các lực lượng chuyên trách đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.