Lộ diện 4 thí sinh góp mặt tại chung kết Olympia 2024

(PLO)- 4 thí sinh xuất hiện trong trận chung kết Olympia 2024 đến từ các trường THPT của các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế và TP. Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 13-10.

Thí sinh đầu tiên ghi tên mình tại chung kết Olympia 2024 là em Trần Trung Kiên (học sinh lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với 235 điểm.

Chiếc vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý 1 là vòng nguyệt quế đầu tiên mà Trung Kiên có được, bởi trước đó nam sinh này lọt vào các cuộc thi tháng và quý đều với tư cách thí sinh có điểm về nhì cao nhất.

chung kết Olympia 2024.jpg
Trung Kiên là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết Olympia 2024 đầu tiên về với tỉnh Phú Yên.

Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi Trung Kiên đang theo học, được thành lập vào năm 1977.

Người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) với chiến thắng 250 điểm ở cuộc thi quý 2.

Nhật Minh cũng là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết đầu tiên về với tỉnh Gia Lai. Nam sinh này được nhận xét là thí sinh có nền tảng kiến thức rộng, chắc chắn.

chung kết Olympia 2024 0.jpg
Nhật Minh cũng là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết Olympia 2024 đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nơi Nhật Minh đang theo học, được thành lập năm 2008, tiền thân là trường THPT Hùng Vương.

Gương mặt thứ 3 đã ghi tên mình tại trận chung kết Olympia 2024 là Võ Quang Phú Đức (trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 185 điểm.

Như vậy, với cầu truyền hình trận chung kết năm 2024 mà Phú Đức mang về, trường THPT Chuyên Quốc học - Huế là ngôi trường 7 lần có cầu truyền hình Olympia.

Đây cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia nhất tính đến hiện tại.

chung kết Olympia 2024 1.jpg
Gương mặt thứ 3 ghi tên mình tại trận chung kết Olympia 2024 là Võ Quang Phú Đức, trường THPT Chuyên Quốc học - Huế.

Nếu thí sinh Võ Quang Phú Đức giành chiến thắng ở trận chung kết Olympia 2024 diễn ra ngày 13-10 sắp tới, Thừa Thiên - Huế sẽ san bằng cách biệt với Quảng Ninh để trở thành các tỉnh cùng có số quán quân Olympia nhiều nhất (3 quán quân).

Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế là một trong những trường trung học lâu đời nhất của Việt Nam. Trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào tháng 3-1990. Đến năm 2021, trường được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết Olympia 2024 là Nguyễn Nguyên Phú (trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), sau khi giành chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi quý 3 với 215 điểm, vừa diễn ra chiều nay 6-10.

chung kết Olympia 2024 3.jpg
Thí sinh Nguyễn Nguyên Phú vừa giành chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi quý 3 với 215 điểm.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập vào năm 1966 bởi Quyết định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng với tư cách là cơ sở đào tạo cấp quốc gia cho các học sinh có năng khiếu đặc biệt về Toán học.

Sau một số đợt mở rộng quy mô, trường hiện là cơ sở đào tạo dành cho các học sinh có năng khiếu về nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và khoa học xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.