Lãnh án vì để vợ cũ và người yêu cũ gặp nhau

(PLO)- Tại quán cà phê, bị cáo Hoàng đang nói chuyện với vợ cũ thì người yêu cũ xen vào, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi Hoàng đánh người yêu cũ gây thương tích 23%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Hoàng đã đánh người yêu cũ là chị N tại quán cà phê, gây thương tích 23%.

Tại tòa, bị cáo Hoàng khai hôm xảy ra vụ án, bị cáo đang nói chuyện riêng với vợ là chị LHUP nhưng chị N đã xen vào. Bị cáo đã rất căng thẳng và yêu cầu chị N để yên cho bị cáo nói chuyện riêng với vợ nhưng chị N không đồng ý.

Bị cáo Hoàng thừa nhận đã nói câu "Cảm ơn em, em chỉ là người thay thế cho vợ anh" và sau khi nói xong đã bị chị N tát, hất nước vào mặt.

Bị cáo Trần Minh Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Trần Minh Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

"Bị cáo không có chủ đích tấn công trước. Khi bị hất nước, bị cáo đã bị mất bình tĩnh và bị cáo không phạm tội với tính chất côn đồ" - bị cáo Hoàng nói. Bị cáo Hoàng cho biết chỉ có khả năng bồi thường cho chị N 100 triệu đồng.

Về phía bị hại, chị N cho biết trong thời gian quan hệ yêu đương đã phát hiện bị cáo Hoàng không độc thân như đã nói.

Chị N nghĩ chị LHUP cũng là nạn nhân giống mình nên hẹn ra quán cà phê để nói chuyện. Sau đó, sự việc diễn ra như đúng cáo trạng truy tố.

Chị N nói thêm từ khi xảy ra vụ án đến nay, bị cáo Hoàng chưa bồi thường. Chị N giữ nguyên yêu cầu bồi thường 900 triệu đồng.

cai-ket-khi-de-tinh-cu-va-tinh-cu-hon-gap-nhau-nam-thanh-nien-lanh-nam-tu-1.jpg
HĐXX tuyên án đối với bị cáo Trần Minh Hoàng. Ảnh: SONG MAI

Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, dù trước đó chị N có hành vi hất nước và đánh vào mặt bị cáo Hoàng.

Tuy nhiên, hành vi của chị N đã chấm dứt, nhưng sau đó bị cáo Hoàng vẫn tiếp tục đánh người yêu cũ gây thương tích 23%.

HĐXX xét thấy hành vi trên đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng phạm tội cố ý gây thương tích với tính chất côn đồ.

Về phần dân sự, HĐXX căn cứ các tài liệu trong vụ án có đủ cơ sở xác định bị cáo Hoàng có trách nhiệm bồi thường 62 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Hoàng đã chủ động đồng ý bồi thường 100 triệu đồng, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này.

Đánh người yêu cũ ở quán cà phê

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Trần Minh Hoàng và chị LHUP đã đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Đầu năm 2024, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên đã chia tay.

Tháng 2-2024, Hoàng và chị NVKN (bị hại) làm cùng công ty và có mối quan hệ tình cảm. Cả hai không hợp nhau nên ngày 21-3-2024, Hoàng chia tay chị N.

danh-ban-gai-o-quan-ca-phe-vi-bi-phat-hien-quen-nhieu-nguoi-.jpg
Hình ảnh thương tích của bị hại sau khi bị đánh. Ảnh: HT

Sáng 26-3-2024, chị N gặp chị P tại quán cà phê ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi các bên đang ngồi cà phê, Hoàng đến và nói với chị P: "Giờ em đi theo anh để nói chuyện. Anh không muốn ở đây". Chị N cắt lời Hoàng nên hai bên cãi nhau.

Chị N đứng dậy hất nước và đánh 2-3 cái vào mặt Hoàng. Dù được can ngăn, Hoàng đã túm tóc chị N, đánh và lên gối liên tiếp nhiều cái vào mặt và đầu khiến chị N ngã xuống nền gạch.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi đánh người yêu cũ như trên. Theo kết luận giám định, chị N bị tổn thương cơ thể 23%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm