Không thể cấp đất bờ kè chống sạt lở cho người dân

“Năm 1983, gia đình tôi chuyển công tác về huyện Thủ Thừa, Long An. Lúc ấy do điều kiện đi lại, làm việc tại huyện khó khăn, gia đình tôi ở tạm trên khu đất do Nhà nước quản lý.

Đến năm 1985, tôi có làm đơn xin hợp thức hóa căn nhà và phần đất mà tôi sử dụng. Năm 1986, tôi được bí thư huyện ủy và thường trực UBND huyện đồng ý cho sử dụng phần diện tích đất trên bằng cách phê duyệt ngay trên tờ đơn, với diện tích gần 700 m2, qua quá trình sử dụng Nhà nước có lấy làm cống ngăn lũ gần 100 m2. Đến năm 2009, tôi có nguyện vọng xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tôi đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận. Cho đến nay tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đối với phần đất trên và cũng không cơ quan nào trả lời cho tôi là có cấp hay không cấp” - ông Võ Văn Phấn, 2/14 ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, thắc mắc.

Ông Lê Xuân Long, Chánh Văn phòng UBND huyện Thủ Thừa, cho biết: Toàn bộ khu đất nằm trong khu vực mà ông Phấn đang sử dụng không hộ nào được cấp giấy chứng nhận vì đây là đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước. Đối với phần đất mà ông Phấn xin được cấp giấy chứng nhận, huyện không thể cấp cho ông được vì trước đây ông không có quyết định cấp đất. Mặc dù ông Phấn có văn bản thuận cho sử dụng, quản lý phần đất trên nhưng văn bản này có nghĩa là ông được sử dụng tạm. Ngoài ra phần đất trên đang nằm trong dự án kè chống sạt lở, bảo vệ thị trấn Thủ Thừa nên càng không thể cấp được cho ông. Tuy nhiên, khi dự án này thực hiện, huyện sẽ xem xét hỗ trợ di dời và cải tạo đất đối với trường hợp của ông Phấn. Huyện không có văn bản trả lời việc xin cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp của ông Phấn là do huyện sơ xuất và chúng tôi sẽ ra văn bản trả lời ngay cho ông.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.