Khổ sở vì bị cấp trùng chứng minh nhân dân

(PL)- Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng cấp trùng passport cho hai người được Công an TP Đà Nẵng cấp trùng số chứng minh nhân dân nhiều năm nay.

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, chị Phạm Thị Thanh Hoài, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho hay năm 2002, chị làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) và ngày 28-3-2002 được Công an TP Đà Nẵng cấp giấy CMND số 201459866. Sau đó tám năm, năm 2010 chị Hoài làm thủ tục cấp passport trên cơ sở giấy CMND này và được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp.

Bất ngờ bị “vịn”

Tháng 9-2017, chị Hoài xin cấp đổi lại giấy CMND do giấy CMND cũ đã quá thời hạn 15 năm và được cấp lại giấy CMND mới nhưng giữ lại số của CMND cũ. Từ đó đến nay, mọi giấy tờ tùy thân, nhà cửa, hợp đồng lao động, bằng cấp… của chị Hoài đều cấp theo số của CMND này. Riêng với passport được cấp, chị Hoài đã sử dụng để đi trên 20 nước.

Vừa qua, do passport cũng sắp hết hạn, đồng thời chỉ còn quá ít trang nên chị Hoài về Đà Nẵng làm lại passport cũng như xin phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị đi du học. Biên nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hẹn ngày 23-5 trả kết quả.

Bất ngờ, đến ngày 22-5, tức trước thời hạn được cấp passport mới một ngày, chị Hoài nhận được điện thoại của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cơ quan này đã cấp passport cho một người khác theo số CMND chị đang dùng. Nơi này đề nghị chị Hoài về lại Công an TP Đà Nẵng làm lại giấy CMND với con số mới rồi trở lại để được cấp passport.

“Tôi muốn phát điên với thông tin này bởi toàn bộ giấy tờ lâu nay đều phải điều chỉnh lại hết” - chị Hoài than thở. Chị cho hay việc điều chỉnh lại toàn bộ thông tin do số CMND của chị bị trùng khiến chị gặp nhiều khó khăn do tốn kém chi phí, công sức, thời gian vì chị hiện làm việc ở TP.HCM và đang chuẩn bị hồ sơ xin du học. Thậm chí, hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đang giải quyết chưa đến ngày hẹn (5-6 tới đây) cũng phải bỏ để xin lại. Đặc biệt, passport cũ có giá trị rất lớn để chị dễ dàng xin visa các nước khác do đã đi Mỹ, Úc, Nhật và hàng chục nước nhưng giờ vô hiệu do không liên quan. “Trong việc bị cấp trùng số CMND này, tôi không phải là người có lỗi, sao giờ các cơ quan yêu cầu tôi phải đi điều chỉnh vất vả, cực nhọc như vậy?” - chị Hoài bức xúc.

Theo tìm hiểu của chị Hoài (qua hệ thống tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế), số CMND của chị đã được cấp cho một người tên là Chánh Nghĩa. Thế nhưng từ Công an TP Đà Nẵng đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh đều không phát hiện ra có sự trùng lắp số CMND của hai người. Đến giờ thì người kia được sử dụng số CMND trên, còn chị Hoài thì bị “vịn” lại và buộc lòng phải hủy, đổi toàn bộ giấy tờ liên quan.

Sau khi dùng passport để đi trên 20 nước, chị Hoài mới biết số CMND và số passport của mình đã bị cấp trùng cho một người khác. Ảnh: C.TÚ

Lỗi của công an

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP Đà Nẵng, cho biết số CMND được cấp cho chị Hoài là 201509866 và trong hồ sơ gốc vẫn lưu số này. Nhưng trong quá trình đánh số để in lên giấy CMND thì cán bộ in sai thành số 201459866. Vì trên dữ liệu gốc chưa có số 201459866 nên công an mới cấp cho một người khác. Nghĩa là số CMND của chị Hoài được lưu trong hồ sơ công an khác với số trên giấy CMND chị đang dùng.

Theo Thượng tá Hùng, những năm trước cơ sở vật chất để cấp giấy chứng minh còn lạc hậu. Máy để đóng số còn thủ công nên việc sai số trên giấy CMND xảy ra khá nhiều. Khi chị Hoài đi làm hộ chiếu thời điểm đó, bên quản lý xuất nhập cảnh đã dựa theo số trên giấy CMND để cấp cho chị.

Do việc cấp trùng số và sai số trong hồ sơ gốc nhiều nên gần đây công an quản lý xuất nhập cảnh được chia sẻ dữ liệu từ công an quản lý hành chính để giảm bớt sai sót. Vì thế, những người bị trùng số, sai số sẽ được công an quản lý xuất nhập cảnh đề nghị đổi lại cho phù hợp.

Phải gắn đời mình với giấy chứng minh “tôi là tôi”

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP Đà Nẵng, thông tin: “Đây là sai sót trước đây của công an đã gây phiền hà cho người dân. Hiện nay chúng tôi đang số hóa để hạn chế thấp nhất sai sót. Những trường hợp như chị Hoài khi đến xin đổi lại giấy CMND sẽ được cán bộ hỗ trợ cấp đổi nhanh nhất, có thể trả trong ngày”.

Ông Hùng cho biết thêm: Nếu chị Hoài lo lắng về việc trước đây mình sử dụng số này, giờ số khác gây khó khăn trong giao dịch hay lý do gì đó thì công an sẽ cấp cho chị Hoài một giấy xác nhận chị được đổi từ số cũ sang số mới để sử dụng kèm theo.

Xoay quanh vấn đề này, Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Công an TP Đà Nẵng, cho biết với trường hợp của chị Hoài, khi chị có số CMND mới sẽ được cấp một hộ chiếu mới theo số này. Nếu chị Hoài sử dụng hộ chiếu mới vẫn muốn lưu quá trình đi nhiều nước thì đã có giấy xác nhận đổi số CMND (của công an cấp) và hộ chiếu cũ. Hồ sơ gốc của đơn vị quản lý xuất nhập cảnh vẫn lưu chị đã từng đi bao nhiêu nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.