Khó khăn việc đấu giá bán cổ phần để thoái vốn nhà nước

(PLO)- Trong năm nay, nhiều cuộc đấu giá bán cổ phần để thoái vốn nhà nước không thể thực hiện do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo về việc không tổ chức đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) vào ngày 24-12. Lý do được đưa ra là không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá cả lô.

Trước đó, SCIC thông báo tổ chức đấu giá hơn 2,7 triệu cổ phần tại Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo với giá khởi điểm các lô là 122,82 tỉ đồng. Số cổ phần này tương đương 34,31% vốn điều lệ của Coimex.

Vào ngày 12-12, SCIC cũng thông báo không tổ chức phiên đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 cũng vì lý do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Theo thông báo trước đó, trong đợt này SCIC rao bán hơn 10.86 triệu quyền mua cổ phần, tương ứng quyền mua hơn 2,67 triệu cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8. Giá khởi điểm để đấu giá là 2.300 đồng/quyền mua cổ phần.

đấu giá bán cổ phần
Trong năm nay, nhiều cuộc đấu giá bán cổ phần để thoái vốn nhà nước không thể thực hiện do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia. Ảnh minh họa.

Đó chỉ là hai trong số nhiều thương vụ đấu giá bán cổ phần tại các doanh nghiệp của SCIC trong năm 2024 nhưng không thành do không có nhà đầu tư đăng ký mua, đấu giá.

Trước đó, hồi đầu năm 2024, SCIC đã thông báo về việc chào bán cạnh tranh, đấu giá công khai cổ phần và quyền mua cổ phần tại 7 doanh nghiệp. Trong đó, có đến 6 đợt thoái vốn doanh nghiệp của SCIC bất thành, các phiên đấu giá và chào bán đều không thể tổ chức do không có, hoặc không đủ nhà đầu tư đăng ký tham gia theo quy định, như Công ty CP Sách Việt Nam, Công ty CP Dược Khoa, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Cần Thơ...

Theo kế hoạch công bố, năm 2024, SCIC sẽ thoái vốn 58 doanh nghiệp. Trong đó có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán như Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã chứng khoán DMC), Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP), Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM), Công ty CP FPT (mã chứng khoán FPT), Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã chứng khoán AGF)... Tuy nhiên nhiều công ty vẫn chưa được SCIC đưa ra chào bán như kế hoạch.

Hồi đầu tháng 12, SCIC đã thông báo đấu giá bán cổ phần sở hữu tại một số doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 23-12, SCIC bán đấu giá 56.868 cổ phần tại Công ty cổ phần Mía đường Thanh Hóa, tương đương 28,43% vốn điều lệ. Giá khởi điểm hơn 20,8 tỷ đồng/lô, tương đương hơn 366.000 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, SCIC cũng thông báo đấu giá bán cổ phần Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (mã cổ phiếu: TTL). SCIC dự kiến thoái toàn bộ hơn 25% vốn tại doanh nghiệp này, tương ứng khối lượng đấu giá là 10,5 triệu cổ phần. Giá khởi điểm của cả lô hơn 222,6 tỷ đồng, tương đương hơn 21.200 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức ngày 26-12 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bên cạnh đó, ngày 27-12, SCIC sẽ bán đấu giá 235.053 cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dược Khoa (DK Pharma), tương đương hơn 3% vốn điều lệ. Giá khởi điểm hơn 4,6 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 19.700 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) cũng nằm trong đợt này.

SCIC là doanh nghiệp tiếp nhận và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đồng thời sắp xếp cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp được chuyển giao theo quy định.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán quý 2 của SCIC, trong 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 3.947 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và đạt lợi nhuận sau thuế 5.926 tỷ đồng, tăng hơn 95%. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của SCIC đạt 62.310 tỷ đồng, giảm 0,7% so với hồi đầu năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.