Khổ chủ kiện công ty luật nhận phí bằng USD

(PL)- Mới đây bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (ngụ quận 7, TP.HCM) đã khởi kiện Công ty Luật TNHH Harvey ra TAND quận 1 (TP.HCM) yêu cầu tuyên hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên là vô hiệu. Bà Thanh đề nghị công ty phải trả lại cho vợ chồng bà toàn bộ 4.000 USD (tương đương khoảng 85 triệu đồng).

Trong đơn kiện, bà Thanh cho rằng ngoài vi phạm về việc thanh toán (nhận tiền USD không đúng theo quy định của pháp luật, không xuất hóa đơn VAT), hợp đồng còn vi phạm về thẩm quyền và chủ thể ký kết.

Hiện tòa đang mời hai bên đương sự lên làm việc nhưng phía công ty có đơn xin vắng mặt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư của bà Thanh cho rằng do hợp đồng vô hiệu nên công ty phải trả lại tiền đã thu. Trong khi đó, phía Công ty Luật TNHH Harvey cho rằng hai bên đang nỗ lực giải quyết vụ việc trên cơ sở thiện chí. Luật sư của công ty chủ động gặp luật sư của bà Thanh, lắng nghe ý kiến của bên này để hướng tới việc hòa giải. Theo phía Công ty Luật, thực chất số tiền tranh chấp cũng không lớn và trước nay do không ngồi lại được với nhau nên các bên đều tỏ ra mất bình tĩnh.

Như đã phản ánh, tháng 6-2011, vợ chồng bà Thanh đến Công ty Luật TNHH Harvey nhờ hỗ trợ làm thủ tục định cư ở Canada. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ trị giá 8.000 USD với giám đốc kinh doanh và tiếp thị của công ty, bà đã đưa trước 4.000 USD (có biên nhận). Nhưng sau đó hai bên có một số bất đồng nên công ty yêu cầu thanh lý hợp đồng và tính phí với một số việc mà công ty đã làm. Phía bà Thanh thì yêu cầu công ty phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu.

Trước đó, trả lời bà Thanh, Sở Tư pháp TP.HCM có văn bản cho rằng việc thanh toán phí dịch vụ pháp lý bằng USD là sai vì theo quy định trên lãnh thổ Việt Nam mọi giao dịch không được thực hiện bằng ngoại hối. Sở cũng đã có văn bản đề nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP.HCM xem xét xử lý vi phạm của Công ty Luật TNHH Harvey. Tương tự, Cục Thuế TP.HCM cũng cho rằng việc Công ty Harvey thu tiền bằng USD và không cấp hóa đơn VAT cho bà Thanh là sai nguyên tắc...

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.