Kế hoạch tăng​ hạng FIFA của​ bóng​ đá Malaysia phá sản

(PLO)- Những ngày FIFA Days từ 30-8 đến 7-9, Malaysia dự định tổ chức ít nhất hai trận quốc tế để tăng thứ hạng FIFA nhằm thuận lợi cho bốc thăm vòng loại Asian Cup 2023. Malaysia đã lên kế hoạch đá với ba đối thủ là Đài Loan, Palestine và Ấn Độ.

Những ngày FIFA Days từ 30-8 đến 7-9, Malaysia dự định tổ chức ít nhất hai trận quốc tế để tăng thứ hạng FIFA nhằm thuận lợi cho bốc thăm vòng loại Asian Cup 2023. Malaysia đã lên kế hoạch đá với ba đối thủ là Đài Loan, Palestine và Ấn Độ.

Tuy nhiên, giờ chót thì kế hoạch đá giao hữu để thăng hạng FIFA mà bóng đá Malaysia dự tính đã phá sản hoàn toàn.

Vụ việc trên trắc trở ở khâu LĐBĐ Malaysia (FAM) xin phép nhà nước cho mời các đội nước ngoài đến Kuala Lumpur đá giao hữu nhưng nhà nước, cơ quan chống dịch Malaysia chưa trả lời cụ thể. Chính sự chậm trễ trong việc trên mà các vị khách mời Đài Loan, Palestine và Ấn Độ đã rút lui và tìm đối tượng khác để đá tập huấn.

Bóng đá Malaysia chạy theo khuynh hướng nhập tịch và tranh thủ FIFA Days để nâng hạng nhưng đều thất bại. Ảnh:  NGỌC DUNG

Đây là thời điểm các đội tuyển quốc gia đang sốt sắng tìm “quân xanh” để cọ xát nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023.

Trong khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi tuyển Việt Nam không tham dự vì đã vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 nên đương nhiên có suất ưu tiên ở vòng chung kết Asian Cup 2023 mà không qua đấu loại.

Trong khi đó, các nước còn lại như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore đều nuôi mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 nên họ cũng chạy đôn chạy đáo tìm “quân xanh”.

Bóng đá Malaysia từng đứng đầu Đông Nam Á nhưng thời gian gần đây họ lại chạy theo những định hướng rất lạ. Nào là nhập tịch để rút ngắn thành tích ở khu vực nhưng vừa qua đã thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup. Rồi tiếp theo là lên lịch đá giao hữu vào thời điểm FIFA Days để tăng hạng FIFA nhưng rồi bể kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.