Iran ra mắt xuồng cao tốc tác chiến có thể phóng rocket

(PLO)- Iran mới đây đã ra mắt 340 xuồng cao tốc tác chiến mới có thể chở theo và phóng nhiều loại rocket, trong bối cảnh căng thẳng Vùng Vịnh ngày càng gia tăng.

Hãng tin RT đưa tin Iran ngày 8-2 đã ra mắt 340 xuồng cao tốc tác chiến, trong bối cảnh hải quân nước ngoài gia tăng hiện diện tại khu vực Vùng Vịnh.

340 xuồng cao tốc tác chiến mới, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Bộ Quốc phòng Iran đồng sản xuất, có thể đạt tốc độ 166,68 km/giờ và có khả năng mang nhiều loại rocket để tấn công các mục tiêu.

Iran ra mắt xuồng cao tốc tác chiến có thể phóng rocket. Ảnh:   TWITTER / ENGLISHFARS

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt hôm 8-2 tại thành phố cảng Bandar Abbas, Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri cho biết: “Hôm nay, các xuồng cao tốc có tốc độ 166,68 km/giờ sẽ được ra mắt. Chúng tôi sẽ tiến tới (đóng) xuồng cao tốc với tốc độ 185,2 km/giờ”.

“Iran đã nhiều lần gửi thông điệp tới các quốc gia ven Vùng Vịnh rằng khu vực này thuộc về các quốc gia đó và chúng tôi có khả năng thiết lập an ninh thông qua sự thông cảm giữa các quốc gia láng giềng trong khu vực” – ông Tangsiri nói.

Các xuồng cao tốc mới thuộc biên chế của Hải quân Iran và sẽ hoạt động ở Vùng Vịnh, Biển Oman và Biển Caspi.

Ông Tangsiri cho rằng nhiều năm qua, các lực lượng nước ngoài đã “can thiệp vào an ninh khu vực và nỗ lực hợp pháp hóa sự hiện diện bất hợp pháp của họ trong khu vực”. 

Theo RT, Iran trong tháng 1 đã có những động thái thể hiện sức mạnh quân sự khi tổ chức một loạt cuộc tập trận dọc Vùng Vịnh và tiến hành các vụ thử tên lửa.

Các cuộc tập trận hồi tháng 1 bao gồm phóng tên lửa hành trình đất đối đất, phóng ngư lôi từ các tàu ngầm hải quân, huấn luyện chuyên biệt cho các đội tác chiến đặc biệt trên bờ biển và trên biển, cũng như hoạt động của các máy bay không người lái.

Ngày 2-2, Mỹ đã rút tàu sân bay USS Nimitz ra khỏi Trung Đông sau hơn 270 ngày hiện diện tại khu vực này. Đây là một dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang có chiều hướng hạ nhiệt.

Trước đó, căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang nghiêm trọng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hại nhân Iran 2015 - còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) - hồi năm 2018. Sau đó, ông Trump đã khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Iran.

Đáp trả lại Mỹ, Iran bắt đầu cắt giảm các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận và thông qua luật tăng cường làm giàu uranium. Đồng thời, Iran nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần để ngỏ khả năng quay trở lại tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Theo đó, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố rằng Washington sẽ chỉ quay lại thỏa thuận này khi Tehran khôi phục các cam kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.