Iran: Không đàm phán với Mỹ nữa!

(PLO)- Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Keivan Khosravi cho biết cuộc trao đổi tù nhân gần đây giữa Tehran và Washington không phải một khởi đầu cho "bất kỳ cuộc đàm phán mới" nào.

Bình luận của ông Khosravi được đưa ra hôm 14-12, sau khi đại diện đặc biệt của Mỹ tại Iran, ông Brian Hook, nói rằng việc trao đổi tù nhân đã tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán về vấn đề lãnh sự giữa Washington và Tehran sau này.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cuộc trao đổi tù nhân với Iran. Ảnh: Twitter

"Cuộc trao đổi tù nhân đã được thực hiện một cách vô cùng nhân đạo, không cần bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên” - ông Khosravi nói.

“Sự kiện này không thể hiện sự bắt đầu của một tương lai nào giữa hai quốc gia, mà chỉ là dấu chấm hết cho tình trạng khó khăn của những người vô tội đang bị giam giữ bởi Mỹ mà thôi" - tờ Tehran Times tường thuật thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đăng lên mạng xã hội của mình ngày 7-12, nói rằng Iran và Mỹ đang tiến hành trao đổi hai tù binh, nhà khoa học Iran Massoud Soleimani và giáo sư người Mỹ gốc Hoa Xiyue Wang.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đăng lên mạng xã hội của mình ngày 7-12 rằng Iran và Mỹ đang tiến hành trao đổi hai tù binh. Ảnh: Twitter

Ông Zarif nói rằng Iran đã sẵn sàng cho một cuộc trao đổi tù nhân toàn diện với Mỹ, và thêm rằng "quyết định cuối cùng thuộc về tòa án Mỹ".

Ông Zarif nói rằng "quyết định cuối cùng thuộc về tòa án Mỹ". Ảnh: Twitter

Mối quan hệ giữa Tehran và Washington đã rơi xuống mức thấp mới vào mùa thu này, sau khi hai nhà máy lọc dầu lớn của Saudi bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 14-9. 

Mặc dù các chiến binh Houthi đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, chính quyền Trump vẫn đổ lỗi cho Iran. Sau đó, Tehran đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái hoặc bất kỳ sự liên quan.

Mỹ-Iran bất ngờ trao đổi tù nhân
Mỹ-Iran bất ngờ trao đổi tù nhân
(PLO)- Mỹ và Iran quyết định trao trả tù nhân của hai bên, trong một hành động hợp tác hiếm hoi giữa hai quốc gia vốn là kẻ thù lâu năm và có mối quan hệ trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.