Iran khẳng định không bắn rơi máy bay của Ukraine

(PLO)- Iran tuyên bố máy bay của Ukraine bị rơi hôm 8-1 ở ngoại ô thủ đô Tehran không có liên quan đến việc nước này phóng tên lửa trả đũa Mỹ. 

Iran phủ nhận cáo buộc rằng chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine international airlines) bị rơi gần Tehran là do trúng tên lửa, theo hãng tin Reuters.

“Tất cả cáo buộc này là một cuộc chiến tâm lý chống lại Iran. Những quốc gia có công dân trên máy bay đều có thể cử đại diện, cũng như chúng tôi kêu gọi hãng sản xuất máy bay Boeing tham gia quá trình giải mã hộp đen chiếc máy bay trên”.

Tuyên bố trên được người phát ngôn chính phủ Iran đưa ra vào ngày 9-1, khẳng định nước này không bắn rơi máy bay của Ukraine.

Những hình ảnh tại hiện trường từ mảnh vỡ máy bay khiến nhiều quốc gia nghi ngờ do trúng tên lửa của Iran. Ảnh: DAILY MAIL

Trước đó, như tin đã đưa, phía Ukraine đã cử 45 chuyên gia hàng không đến Iran để điều tra chiếc máy bay mang số hiệu PS-752 bị rơi ở tây nam thủ đô Tehran.

Giới chức an ninh Kiev đang điều tra theo nhiều hướng để không bỏ sót bất kỳ khả năng nào có thể gây ra vụ tai nạn, bao gồm khả năng bị tấn công bằng tên lửa Tor, một loại tên lửa có trong kho vũ khí của Tehran.

Phía Ukraine hiện chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin trên từ Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định: "Ukraine rất quan tâm đến việc tìm kiếm sự thật. Chúng tôi nhờ các đồng sự nước ngoài nếu có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ điều tra, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi".

Trong lúc đó, phía Canada, quốc gia có nhiều công dân tử nạn, cũng công bố một báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay này. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết: “Chúng tôi tình báo nhiều nguồn, kể cả từ đồng minh chúng tôi, rằng máy bay đã bị một tên lửa đất đối không Iran bắn hạ”.

Thủ tướng Justin Trudeau nghi ngờ chiếc máy bay của Ukraine, có chở theo công dân Canada, bị trúng tên lửa của Iran. Ảnh: AP

"Điều này có thể vô tình nhưng chúng tôi muốn có câu trả lời" - ông Trudeau khẳng định với đài CNBC

Ngày 8-1, chuyến bay mang Boeing 737-800 mang số hiệu PS-752 của Ukraine đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế của thủ đô Tehran, làm thiệt mạng 167 hành khách và chín nhân viên phi hành đoàn.

Điều này dấy lên nghi ngờ tiếp tục có lỗi trong hệ thống của máy bay Boeing, dù dòng 737-800 này không thuộc diện bị "đắp chiếu" như 737 MAX vừa qua. Ngoài ra có nhiều nghi ngờ, cáo buộc Iran nã tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ đã bắn rơi chiếc máy bay trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.