Iran có thể sẽ áp đặt thời hạn đàm phán hạt nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran có thể sẽ đặt ra thời hạn đàm phán hạt nhân vì ngày càng mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán không có hồi kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này có thể sẽ đặt ra thời hạn pháp lý cho các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới, hãng Al Jazeera đưa tin ngày 29-3.

Theo ông, ​​động thái này có thể do Quốc hội Iran thực hiện khi một số chính trị gia ở Tehran ngày càng mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán không có hồi kết. “Trong quốc hội, có ý kiến ​​cho rằng chính phủ không nên mãi mãi đi theo con đường đàm phán để đưa tất cả các bên quay trở lại thoả thuận hạt nhân Iran” - ông nói.

Ông Amir-Abdollahian cho biết rằng một số nhóm trong quốc hội Iran đang thúc đẩy các đề xuất và luật pháp có thể khiến chính phủ gặp “khó khăn hơn” trong việc tiếp tục đàm phán. “Cánh cửa đàm phán để quay trở lại JCPOA sẽ không mở ra mãi mãi” - ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông cáo buộc các nước phương Tây đứng sau các cuộc bạo loạn ở Iran và nói rằng điều đó đã cản trở nỗ lực đàm phán. “Chúng ta đang ở thời điểm mà việc đạt được một thỏa thuận có thể nằm trong tầm tay, với điều kiện phía Mỹ phải hành động thực tế” - ông nói.

Các cuộc đàm phán đã thực sự rơi vào tình trạng “bỏ xó" kể từ tháng 9 năm ngoái khi Tehran và các bên phương Tây tham gia hiệp định cáo buộc lẫn nhau thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán.

Kể từ đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt bổ sung đối với Iran vì phản ứng của nước này đối với các cuộc biểu tình trong nước và đối với việc Tehran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Iran đã phủ nhận cáo buộc trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.