Indonesia triệu tập Đại sứ Trung Quốc

(PLO)- Indonesia triệu tập Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ tàu cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống một số tàu cá xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế, gần quần đảo Natuna.

Ngày 30-12, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết triệu tập Đại sứ Trung Quốc và đã gửi công hàm phản đối về việc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào trong vùng lãnh hải của mình gần biển Đông, hãng Reuters đưa tin.

Cụ thể, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia bên ngoài bờ biển quần đảo Natuna. Bộ Ngoại giao Indonesia không nói rõ sự việc xảy ra khi nào nhưng chỉ trích đây là hành động “vi phạm chủ quyền”.

Quần đảo Natuna. Ảnh: WORDPRESS

Quần đảo Natuna. Ảnh: WORDPRESS

Theo thông tin từ truyền thông địa phương thì nhiều ngư dân thấy một tàu cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống một số tàu cá hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Sự việc diễn ra nhiều lần và trong nhiều ngày gần đây. Các ngư dân đã thông báo tình hình lên Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia.

“Bộ Ngoại giao đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta và chuyển thông điệp phản đối mạnh về vụ việc. Một công hàm phản đối ngoại giao cũng đã được gửi đi” - Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Indonesia.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta chưa bình luận về vụ việc.

Dù phản đối hành động của Trung Quốc nhưng Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định vẫn chủ trương giữ quan hệ tốt giữa hai bên.

Trước đây, Indonesia từng xung đột với Trung Quốc về quyền đánh bắt quanh quần đảo Natuna. Indonesia cũng đã mở rộng hiện diện quân sự ở khu vực này để đối phó Trung Quốc.

Ngày 30-12, Bộ Ngoại giao Indonesia lặp lại quan điểm của mình rằng nước này không phải là một bên có tranh chấp ở biển Đông và không hề có chồng lấn tài phán với Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.