Hỏng một mắt có được điều khiển xe máy hay không?

(PLO)- Nếu còn một mắt nhưng thị lực vẫn lớn hơn 4/10 hoặc không bị rối loạn nhận biết ba màu cơ bản thì vẫn đủ điều kiện lái xe.

Tôi bị hỏng một bên mắt thì có đủ điều kiện thi bằng lái xe hạng A1 và có được điều khiển xe hay không?

Bạn đọc Sồng A Chông (Achongsong...@gmail.com)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định điều kiện để người lái xe tham gia giao thông làphải đủ độ tuổi (trên 18 tuổi được điều khiển xe có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên), sức khoẻ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 24/2015 cũng quy định những người có thị lực sau đây không đủ điều kiện để thi bằng lái xe A1:

- Thị lực nhìn xa hai mắt nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).

- Nếu còn một mắt, thị lực nhỏ hơn 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).

- Rối loạn nhận biết ba màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

Như vậy trong trường hợp nếu còn một mắt nhưng thị lực vẫn lớn hơn 4/10 hoặc không bị rối loạn nhận biết ba màu cơ bản thì vẫn được thi bằng lái xe hạng A1 và được điều khiển các phương tiện tương ứng với loại bằng A1 bình thường.

Ngoài ra, trong Thông tư liên tịch 24/2015 không áp dụng cho người lái mô tô hai bánh có dung tích xilanh dưới 50 cm3. Do đó, một số người bị khiếm quyết một số bộ phận trên người (người khuyết tật) không đủ điều kiện sức khỏe để lái mô tô hai bánh có dung tích xilanh trên 50 cm3 và ô tô các loại thì vẫn có thể điều khiển những mô tô hai bánh cải tiến có dung tích xilanh dưới 50 cm3

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...