Hơn 600 HS nhận chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel

(PLO)-  Chứng chỉ Pearson Edexcel là kết quả nỗ lực học tập của HS các lớp 5, lớp 9 và lớp 11 chương trình Tiếng Anh Tích hợp năm học 2021-2022. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, Tập đoàn Giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao các chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel gồm chứng chỉ tiểu học quốc tế iPrimary, THCS quốc tế iLowerSecondary và tú tài quốc tế International GCSE cho hơn 600 HS chương trình Tiếng Anh Tích hợp.

Là một trong những chuẩn đầu ra của chương trình tiếng Anh tích hợp, chứng chỉ của Pearson Edexcel là thước đo quốc tế đánh giá năng lực tư duy ngôn ngữ, phản biện, sáng tạo và logic dựa trên việc sử dụng thành thạo tiếng Anh cùng sự hiểu biết Toán và Khoa học.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc (bìa phải) trao bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Pearson Edexcel. Ảnh: BTC
Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc (bìa phải) trao bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Pearson Edexcel. Ảnh: BTC

Chứng chỉ Pearson Edexcel được trao cho HS các lớp 5, 9 và 11 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2021-2022 theo Đề án “Dạy và học Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình quốc gia Anh và Việt Nam" tại các trường công lập trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, 100% HS có kết quả Đạt trở lên môn Toán ở cả 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT.

Hơn 80% HS có kết quả Đạt trở lên môn tiếng Anh và khoa học cấp Tiểu học.

Hơn 98% HS có kết quả Đạt trở lên môn khoa học và 92% đối với môn tiếng Anh cấp THCS.

Ở THPT, tỉ lệ HS đạt mức điểm Giỏi từ 7-9 môn Toán International GCSE là 82%. Tỉ lệ HS đạt mức điểm Khá trở lên (điểm 4 trở lên) môn tiếng Anh English Language A cấp THPT là 88%, môn Toán là 100% và môn Khoa học là 84%.

Huỳnh Hà Mi, học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt điểm tối đa cả 3 môn của chứng chỉ International GCSE. Hà Mi vui mừng bày tỏ: “Để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã dành rất nhiều thời gian ôn luyện. Cuối cùng nỗ lực của em đã được đền đáp.Cột mốc này sẽ tạo động lực để em tiếp tục phát triển và theo đuổi ước mơ”.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ nâng cao năng lực tiếng Anh cho HS TP và triển khai giảng dạy các bộ môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn quốc tế, với đầu ra là các chứng chỉ có giá trị quốc tế là một trong những mục tiêu được chú trọng trong thời gian qua.

Từ năm học 2014-2015, UBND TP.HCM đã phê duyệt đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình quốc gia Việt Nam trong các trường công lập” (chương trình tiếng Anh tích hợp). Đồng thời, giao cho Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo và triển khai cùng với tổ chức giáo dục EMG Education trong các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn.

Từ năm 2015, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel – Hội đồng khảo thí lớn nhất Anh quốc – để chính thức công nhận chuẩn Pearson Edexcel là chuẩn đầu ra của chương trình.

"Bất kể kết quả kỳ thi thế nào, với những kiến thức và kỹ năng thực tiễn đã được học trong chương trình, tôi tin rằng tương lai của các em sẽ đạt được nhiều thành công với nhiều cơ hội rộng mở" - ông Quốc bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.