Học sinh TP.HCM nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương mấy ngày?

(PLO)- Học sinh TP.HCM nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ năm ngày 18-4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), theo Sở GD&ĐT TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về treo cờ tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nghi thức dâng lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng tại Trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức. Ảnh: NTCC

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ năm, ngày 18-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch); các cơ sở treo cờ Tổ quốc trong ngày 18-4.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tùy theo điều kiện của từng đơn vị sắp xếp thời gian tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương phù hợp từ ngày 15-4 đến 17-4-2024.

Đơn vị chủ động lồng ghép tổ chức các hoạt động dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa bằng nhiều hình thức sinh động với mục đích ôn lại truyền thống, lịch sử thời đại Hùng Vương; giáo dục học sinh hướng về cội nguồn của dân tộc, từ đó thể hiện lòng tự hào và biết ơn công lao của các vua Hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý phần nghi lễ tổ chức trang nghiêm, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí còn phần hội trong không khí vui tươi, nhiều màu sắc, hấp dẫn và an toàn.

Ghi nhận của PV, trong hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sớm.

Tại Trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức, giáo viên và học sinh đã chuẩn bị 40 mâm lễ vật để dâng lên bàn thờ Vua Hùng.

Bên cạnh hoạt động dâng hương, dâng lễ vật lên bàn thờ Vua Hùng, giáo viên và học sinh đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, của các Vua Hùng và biểu diễn những ca khúc ngợi ca đất nước.

436535769_436694548935351_1120620313013336153_n.jpg
Tiết mục văn nghệ được đầu tư khá công phu trong chương trình sáng nay tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Ảnh: NTCC

Tương tự, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp cũng long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào sáng nay.

Bà Lê Thụy Phượng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ cho biết lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để thầy trò ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Qua đây, giáo dục học sinh về những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của ông cha trong quá khứ, từ đó không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, xứng đáng là con cháu của dòng dõi tiên rồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.