Học sinh ở Hà Nội sẽ đi học trở lại từ ngày 2-3

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý Hà Nội không phải là vùng có dịch, tuy nhiên mục tiêu số một vẫn phải là “đảm bảo sức khỏe cho học sinh trên địa bàn, không để lây nhiễm chéo”.

Chiều 21-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đã đề nghị UBND TP Hà Nội cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học hết tháng 2-2020.

“Trước tình hình dịch và thông tin dư luận, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT thống nhất đề xuất cho học sinh trên địa bàn TP nghỉ thêm một tuần nữa, tức là hết ngày 1-3” - ông Dũng nói.

Trước đề xuất này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lưu ý Hà Nội không phải là vùng có dịch, tuy nhiên mục tiêu số một vẫn phải là “đảm bảo sức khỏe cho học sinh trên địa bàn, không để lây nhiễm chéo”.

Ông chốt lại: “Qua kiểm tra cơ sở vật chất, nguyện vọng của đại bộ phận giáo viên, phụ huynh học sinh. Chúng ta quyết định sinh viên, học sinh trên địa bàn TP nghỉ hết tháng 2, tức là nghỉ tới ngày 1-3. Ngày 2-3 các cháu sẽ đi trở lại” - ông Nguyễn Đức Chung nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến chiều nay, 21-2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Hiện Hà Nội đang giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có bảy trường hợp đến từ Vũ Hán, 15 trường hợp tới từ Bình Xuyên (Vĩnh phúc)…

Hà Nội cũng đã điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 77 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Lập danh sách theo dõi sức khỏe của 509 người tiếp xúc gần, cho đến nay các trường hợp này đã kết thúc giám sát.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị của Hà Nội cũng cách ly y tế hơn 2.057 trường hợp do có tiền sử đi từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch. Trong số này hiện còn 401 trường hợp phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe, hơn 1.656 trường hợp hết thời gian cách ly.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.