Học sinh bậc THCS và THPT sẽ học 2 buổi/ngày

(PLO)- Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT, cho biết trong tháng 5, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày để các trường thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa có buổi kiểm tra, khảo sát về tình hình triển khai thực hiện học bạ số, xây dựng học liệu số và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông tại TP.HCM.

dạy học 2 buổi/ngày
Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: ĐT

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cho biết, hiện bậc tiểu học đã bắt buộc dạy 2 buổi/ngày, THCS và THPT hướng tới dạy học 2 buổi/ngày. Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi, yêu cầu THCS, THPT cũng phải dạy 2 buổi/ngày.

“Việc dạy học 2 buổi/ngày là để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Do đó, nhiệm vụ này không thể chậm trễ hơn. Nơi nào chưa đảm bảo dạy 2 buổi/ngày là còn nợ với học sinh…” – ông Tài nhấn mạnh.

Trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, ông Thái Văn Tài lưu ý, các trường không thể gộp dạy tất cả môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào buổi sáng. Thời khóa biểu các môn cần được thiết kế, sắp xếp hợp lý nhằm giảm áp lực cho học sinh.

Bên cạnh đó, trường học cần khai thác các chủ đề, chuyên đề học tập để biến kiến thức thành năng lực cho học sinh.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày để các trường thực hiện.
Một giờ học của học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Các chủ đề, chuyên đề cần được tổ chức khác với việc dạy môn học trong chương trình. Trong hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn cụ thể nội dung này” – ông Tài nói.

Trong dạy học 2 buổi/ngày có 5 nội dung bắt buộc nhà trường phải đưa vào nội dung giáo dục gồm: Giáo dục hình thành kỹ năng số cho học sinh; giáo dục STEM; giáo dục hướng nghiệp; Luật An toàn giao thông; chuyên đề, hoạt động giáo dục hình thành năng lực cho học sinh.

Hiện các trường THCS, THPT đang tổ chức dạy học 2 buổi/ngày dựa theo văn bản 7291 do Bộ GD&ĐT ban hành vào tháng 11-2010.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2024-2025, TP.HCM có 39/556 cơ sở giáo dục tiểu học chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; tỉ lệ dạy ở bậc trung học đạt 93%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.