Hãy thôi bệnh hình thức từ những điều nhỏ

(PL)- Trong một lần xem sổ nha học đường của con đang học tiểu học, tôi thấy những ký tự viết tắt rất khó hiểu ở một số mục khám, cạnh đó còn có dấu khoanh mấy mục cần lưu ý.

Vừa thấy lo lo, vừa tò mò những ký tự đó là gì nhưng tôi hỏi vài người trong gia đình cũng không ai biết.

Đến một dịp đưa các con đi khám tổng quát, tiện thể đưa sổ đó ra cho một bác sĩ về răng miệng xem nghĩa là như thế nào. Bác sĩ nhìn vào và cười rằng đó là chữ la tinh, ký hiệu chuyên môn trong y học, thường dùng để các bác sĩ theo dõi về bệnh của học sinh.

Nghe đến đó tôi cũng liền bật cười vì một chuyện nhỏ như thế cũng “đánh đố” phụ huynh. Đáng lẽ nha học đường là phải ghi những gì phổ thông, dễ hiểu cho phụ huynh hoặc dặn dò, lưu ý các em thế này thế kia về sức khỏe răng miệng, đằng này lại cố tình dùng những ký hiệu khó hiểu như thế thì làm sao phụ huynh hiểu mà theo dõi sức khỏe của con được chứ đâu chỉ bác sĩ theo dõi. Đành rằng tiền nha học đường một năm chỉ đóng 50.000 đồng là không đáng nhưng đã làm thì làm cho thật còn không thì bỏ hẳn, đừng vì nghĩ hình thức rồi khám cho học sinh cũng hình thức thì uổng phí lắm.

Một vấn đề khác là chuyện số hóa trong trường học. Tôi thấy đây là việc cần thiết nhưng đừng để thầy cô giáo tốn quá nhiều thời gian vào sổ liên lạc điện tử, máy móc, cứ để cho giáo viên dành thời gian đầu tư giảng dạy tốt vẫn hơn. Có lần khi đón con từ trường về, tôi nhận được tin nhắn của cô giáo dặn sáng mai con mang những sách vở gì đến lớp để cô kiểm tra đầu năm với những câu chữ dài, kèm theo phép lịch sự dạ thưa. Có bữa đã khuya rồi còn nhận tin nhắn cô rằng chiều ngày nào đó được nghỉ học hoặc ngoại khóa.

Tôi thấy sao cô giáo phải vất vả quá đi, cả ngày dạy lũ trẻ đã mệt lại còn phải mày mò gõ chữ điện tử để gửi cho tất cả phụ huynh. Nhắn thì phải có đầu có đuôi, phải hồi đáp cho những thắc mắc gửi lại, rồi phải lo gỡ rối cho những trường hợp không may bị trục trặc nên không nhận được tin nhắn. Tôi nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của cô giáo. Tại sao những điều cần thiết, chung chung như thế lại không ghi lên bảng thông báo nhà trường và của lớp?

Ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dạy học là tốt nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều được giải quyết bằng máy móc.

HÀ AN (Quận 3, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.