Hàn Quốc triển khai xong 4 bệ phóng THAAD

(PLO)- Hàn Quốc hôm nay đã triển khai xong bốn bệ phóng còn lại nằm trong tổ hợp Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới một căn cứ ở miền Nam nước này.

Theo NHK, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong một thông cáo cho biết quân đội Mỹ sẽ hoàn thành việc lắp đặt bốn bệ phóng tên lửa còn lại nằm trong tổ hợp THAAD tại thị trấn Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam trong hôm nay (7-9).

Tin cập nhật của Yonhap cho biết bốn bệ phóng này hiện đã được triển khai tới một căn cứ quân sự mới ở Seongju. Khoảng 10 xe quân sự Mỹ chở các bệ phóng cùng thiết bị khác của THAAD đã rời căn cứ không quân Osan vào lúc 0 giờ 32 phút sáng 7-9. Cảnh sát đã giải tán người dân vào khoảng 5 giờ sáng để dọn đường triển khai các bệ phóng. Đến 8 giờ 20 cùng ngày (giờ địa phương), các bệ phóng đã tới căn cứ trên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7-9 ra thông báo cho biết việc triển khai hệ thống THAAD đã được hoàn tất, đồng thời nói rằng Hàn Quốc sẽ tham vấn với các nước liên quan về vấn đề THAAD.

Các hệ thống và thiết bị THAAD được triển khai tới Seongju. Ảnh: YONHAP

Một hệ thống THAAD hoàn chỉnh cần tới ít nhất sáu bệ phóng tên lửa, cùng một đơn vị điều khiển hỏa lực và liên lạc. Có hai bệ phóng THAAD và một radar tối tân đã được triển khai tại Seongju trước đó.

Seoul cho biết không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào sau khi đánh giá về sóng điện từ, tiếng ồn cùng các nhân tố liên quan tới ảnh hưởng của việc triển khai. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lúc đầu lo ngại về việc triển khai THAAD. Tuy nhiên, trước các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên, ông đã thay đổi lập trường.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ quyết định liệu hệ thống này sẽ được triển khai vĩnh viễn hay không sau khi tiến hành thêm các khảo sát về môi trường.

Trung Quốc và Nga phản đối việc Mỹ triển khai THAAD tới Hàn Quốc vì xem đây là âm mưu của Washington nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và làm giảm các lợi ích an ninh của Bắc Kinh cũng như Moscow. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố THAAD được triển khai chỉ để phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.