Hàn Quốc tìm thấy thêm một máy bay không người lái

Ngày 6-4, các binh sĩ Hàn Quốc đã tìm thấy một máy bay không người lái nghi của CHDCND Triều Tiên (ảnh) trên một ngọn núi thuộc tỉnh Gangwon-do cách Seoul 290 km.
Trước đó, người dân địa phương trình báo họ thấy một máy bay không người lái rơi ở đây hồi tháng 10-2013. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết bề ngoài máy bay không người lái giống với máy bay không người lái rơi ở Paju gần khu phi quân sự liên Triều ngày 24-3.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp quân sự và pháp lý để xử lý vấn đề CHDCND Triều Tiên xâm phạm không phận nếu máy bay không người lái mới phát hiện của CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố cho biết sẽ huy động mọi đơn vị quân đội tìm kiếm máy bay không người lái khác có thể rơi trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ triệu tập các tư lệnh để thảo luận biện pháp đối phó với máy bay không người lái CHDCND Triều Tiên. Bộ Quốc phòng đang xem xét mua radar giám sát máy bay bay tầm thấp và súng phòng không để ngăn chặn máy bay không người lái xâm nhập.

Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết ngoài máy bay không người lái trinh sát, CHDCND Triều Tiên còn nhiều máy bay không người lái chiến đấu. Nước này từng đưa máy bay không người lái chiến đấu tham gia tập trận hồi tháng 3-2013 để thử nghiệm khả năng tấn công chính xác. Máy bay không người lái này có tầm bay đến 800 km, tức có thể tấn công bất cứ mục tiêu quan trọng nào của Hàn Quốc và Mỹ ở Hàn Quốc.

Trong khi đó hôm 5-4, hãng thông tấn KCNA (CHDCND Triều Tiên) đưa tin người phát ngôn quân đội nước này tuyên bố Hàn Quốc bắn thử thành công tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn 500 km chỉ là màn hài kịch vì thông báo đưa ra vào ngày 3-4 trong khi vụ bắn thử tiến hành từ ngày 23-3. Người phát ngôn nói Hàn Quốc muốn trấn an tức giận trong nước vì đã phản ứng quân sự quá yếu đối với cuộc tập trận bắn đạn thật của CHDCND Triều Tiên ngày 31-3.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.