Hàn Quốc muốn đối thoại quân sự với Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đối thoại quân sự với Triều Tiên vào ngày 21-7.

“Chúng tôi đề nghị đối thoại quân sự với Triều Tiên vào ngày 21-7 tại Tongilgak nhằm chấm dứt mọi hành động thù địch dẫn tới căng thẳng quân sự tại đường ranh giới quân sự” - Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17-7, theo hãng tin Sputnik.

Tongilgak là một tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trên đường phân định phân chia hai quốc gia liên Triều.

Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc cùng một binh sĩ Mỹ tại khu vực an ninh chung ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: SPUTNIK

Phía Hàn Quốc yêu cầu cuộc đàm phán quân sự vào ngày 21-7 sẽ có sự tham gia của các quan chức quân sự cấp cao. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra đề nghị về việc mở các cuộc đàm phán Chữ thập đỏ để thảo luận việc nối lại các hoạt động đoàn tụ gia đình. Hội Chữ thập đỏ của Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị tổ chức cuộc đàm phán trên vào ngày 1-8 tới tại Tongilgak.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn yêu cầu khôi phục hoạt động của đường dây liên lạc quân sự liên Triều tại khu vực miền Tây và yêu cầu Bình Nhưỡng phản hồi đề nghị mới này qua đường dây trên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người đề cao đối thoại với Triều Tiên, gần đây cho biết việc đối thoại để ngăn chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nếu Triều Tiên chấp nhận đàm phán quân sự theo đề nghị của Hàn Quốc, đây sẽ là cuộc đối thoại quân sự đầu tiên kể từ năm 2014. Vào ngày 15-10-2014, một cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễn ra ở Bàn Môn Điếm song không đạt được thỏa thuận nào về cách tháo gỡ các căng thẳng. Cuộc đối thoại cấp chính phủ gần đây nhất giữa hai nước được tổ chức hồi tháng 12-2015, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.