Hà Nội đặt mục tiêu giành huy chương Olympic, đăng cai ASIAD

(PLO) - Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đã đặt mục tiêu giành huy chương Olympic, đăng cai ASIAD, đưa thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND nhằm triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Kế hoạch xác định mục tiêu xây dựng nền thể thao Thủ đô phát triển bền vững, chuyên nghiệp; mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ thể thao, tự giác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu có ít nhất 2 vận động viên (VĐV) đủ chuẩn tham dự Olympic 2028 và 4 VĐV dự Olympic 2032, phấn đấu giành huy chương. Thể thao thành tích cao Thủ đô tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn quốc, đóng góp tối thiểu 30% thành tích huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đầu tư mạnh cho hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo mỗi xã có thiết chế thể thao cơ bản, trường học có công trình thể thao phù hợp, các khu dân cư có điểm tập luyện công cộng. Đến năm 2026, Hà Nội phấn đấu dẫn đầu toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng và duy trì thành tích này trong các kỳ tiếp theo.

the-thao-thu-do-giai-chay-quan-chung.jpg
Một giải chạy phong trào vì sức khoẻ toàn dân tổ chức tại huyện Quốc Oai, Hà Nội vào tháng 3-2025. Ảnh: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Chiến lược đặt ra mục tiêu xa hơn: Đến năm 2045, thể thao Thủ đô phải đủ điều kiện đăng cai Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), bóng đá nam nằm trong top 8 châu Á và giành vé dự World Cup, bóng đá nữ trong top 6 châu Á.

Tầm vóc thanh niên được nâng cao, phong trào rèn luyện thể chất lan tỏa rộng khắp, duy trì 98% học sinh, sinh viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh kinh tế thể thao, tăng trưởng hàng năm ở mức cao; từng bước chuyển giao tổ chức các sự kiện thể thao cho các hội, liên đoàn và đơn vị ngoài công lập. Cùng với đó là cải cách thể chế, xã hội hóa mạnh mẽ, huy động nguồn lực tư nhân đầu tư phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao giải trí, thể thao gắn với du lịch.

Thành phố cũng sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực thể thao trình độ cao, ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao, nâng cao hiệu quả quản lý các thiết chế thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp các sở ngành, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời phối hợp Bộ VHTT&DL và các cơ quan truyền thông để lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động thể dục, thể thao đến người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.