Hà Nội chốt kết thúc năm học trước ngày 31-5

(PLO)-  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt phương án sẽ không kéo dài thời gian năm học 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo đó, học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31-5.

Đây cũng là mốc thời gian kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Căn cứ vào tình hình thực tế học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian hai tuần dự trữ để hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, bảo đảm kết thúc chương trình học hiệu quả và chất lượng.

Theo khảo sát của Sở này, chỉ những học sinh vì lý do ốm, dương tính với COVID-19 và hoàn cảnh gia đình không đến học trực tiếp, còn lại tất cả học sinh các cấp đã trở lại bình thường như trước khi dịch bệnh diễn ra.

Để đảm bảo cho học sinh không đến trường vẫn được tham gia học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục kết hợp dạy trực tiếp với trực tuyến.

Tính đến ngày 15-4, 100% trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức dạy học trực tiếp, tỉ lệ học sinh tham gia đạt 93,79% ở cấp tiểu học, 95,12% ở cấp THCS và 96,46% ở cấp THPT. Trẻ mầm non cũng đã đến trường học trực tiế

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.