GS-TS-BS Tạ Thành Văn làm hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội

(PLO)- GS-TS-BS Tạ Thành Văn, học trò người Việt Nam đầu tiên của GS Tasuku Honjo, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội. 

Ngày 12-11, tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho GS-TS-BS Tạ Thành Văn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-12-2018, thời gian bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày văn bản có hiệu lực.

GS-TS-BS Tạ Thành Văn sinh năm 1964 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trước khi được bổ nhiệm, GS-TS-BS Tạ Thành Văn từng đảm nhận các vị trí như phó trưởng bộ môn Hóa sinh, phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế), giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-Protein, Trường ĐH Y Hà Nội.

Ông còn là trưởng khoa Kỹ thuật y học Trường ĐH Y Hà Nội, phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học Trường ĐH Y Hà Nội, trưởng khoa Xét nghiệm BV Trường ĐH Y Hà Nội.

Đặc biệt, GS-TS-BS Tạ Thành Văn còn được biết đến là học trò người Việt Nam đầu tiên của GS Tasuku Honjo, khoa Y Trường ĐH Kyoto Nhật Bản (người vừa đoạt giải thưởng Nobel Sinh học).

GS Tạ Thành Văn và liệu pháp miễn dịch 

Giáo sư Tasuku Honjo là tác giả Liệu pháp điều trị ung thư bằng cách ức chế chốt kiểm miễn dịch (liệu pháp miễn dịch) - cơ hội kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - đã được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học 2018.

Ý tưởng triển khai liệu pháp miễn dịch đã được GS.BS Tạ Thành Văn triển khai từ năm 2013. Đến cuối năm 2017, Bộ Y tế mới chính thức đồng ý thử nghiệm lâm sàng trên người Việt Nam tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K. Hiện đề tài này đã được Bộ Y tế phê duyệt và thử nghiệm lâm sàng được gần hai năm trên 75 bệnh nhân mắc năm loại ung thư phổ biến: phổi, gan, vú, dạ dày và đại trực tràng ở giai đoạn 3b và 4. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.