Giao lưu văn hóa Việt - Nhật thúc đẩy thương mại

(PLO)- Chương trình năm nay chú trọng đầu tư về chất lượng các hoạt động văn hóa và hợp tác kinh doanh.

Ngày 1-11, UBND TP Cần Thơ phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai tại Cần Thơ.

Theo đó, chương trình diễn ra từ ngày 11 đến 13-11 tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Giao lưu văn hóa Việt - Nhật thúc đẩy thương mại ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam mong muốn, thông qua giao lưu văn hóa sẽ tạo tiền đề cho giao lưu thương mại giữa các DN Nhật với DN vùng ĐBSCL. Ảnh: N.NAM

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn, thông qua giao lưu văn hóa sẽ tạo tiền đề cho giao lưu thương mại giữa hai nước nói chung và giữa các doanh nghiệp (DN) Nhật với các DN vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Cần Thơ nói riêng.

Theo ông Nam, thời gian qua, DN Nhật đầu tư vào Cần Thơ còn rất khiêm tốn, tuy nhiên tiềm năng đầu tư của họ là rất lớn. Người Nhật rất quan tâm đến đầu tư vào ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng nên lần giao lưu tới đây có hơn 40 DN đăng ký tham gia, nhiều gấp rưỡi so với lần giao lưu văn hóa năm 2015.

Thông tin thêm, ông Sasaki Horiyuki - Tổng Giám đốc Tập đoàn Brainworks Asia cho biết qua lần giao lưu năm 2015, có rất nhiều DN Nhật thấy cơ hội hấp dẫn đầu tư vào ĐBSCL. Họ mong muốn có cơ chế hỗ trợ khi họ đầu tư vào.

“DN Nhật biết về ĐBSCL nhưng biết cụ thể như thế nào thì họ chưa biết rõ. Cho nên sự kiện này là một dịp quan trọng để chuyển tải thông tin đến DN Nhật, giúp họ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ĐBSCL. Tôi tin rằng trong hai, ba năm tới, số lượng DN Nhật quan tâm, đầu tư vào ĐBSCL sẽ gia tăng” - ông Sasaki cho hay.

Ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết sự kiện năm nay Ban Tổ chức chú trọng đầu tư về chất lượng các hoạt động văn hóa và hợp tác kinh doanh. Chương trình năm nay có quy mô 70 gian hàng được thiết kế và trang trí hài hòa, mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, 20 gian hàng giới thiệu văn hóa, sản phẩm của Nhật Bản, 50 gian hàng của Việt Nam.

Chương trình biểu diễn văn nghệ diễn ra liên tục trong ba ngày với 303 tiết mục biểu diễn trên sân khấu chính. Đặc biệt, gian nhà trải nghiệm được thiết kế riêng biệt giúp các bạn trẻ tìm hiểu văn hóa hai nước.

Nhà trải nghiệm trưng bày các sản phẩm văn hóa của Nhật như búp bê, mặt nạ, lồng đèn, quạt, nghệ thuật gấp giấy Origami, làm sushi, kiếm đạo Nhật, Ninja..., các sản phẩm văn hóa Việt như đàn ca tài tử, tranh ảnh thư pháp, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực miền Tây, võ thuật Vovinam...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.