Giáo dục Mỹ: Chi phí không đi đôi chất lượng

Trong 40 năm qua, chi phí trang trải cho học sinh (HS) đến trường đã tăng gấp ba lần, số lượng giáo viên tăng gấp đôi, tuy nhiên kết quả học tập HS đạt được gần như không cải thiện.

Đây là kết luận của nghiên cứu “Xu hướng giáo dục quốc gia: Chi phí giáo dục và thành tích, chất lượng học hành 40 năm qua” do Trung tâm vì Tự do giáo dục (CFEF) thuộc Viện Nghiên cứu cải thiện chính sách công CATO Institute (Mỹ) thực hiện và công bố tuần rồi trên trang tin Mỹ Watchdog.org.

Điểm số các môn đọc, toán, khoa học của HS không tiến triển. Thậm chí thành tích trung bình cả nước về toán và kỹ năng hùng biện của HS bây giờ còn giảm 3% so với 40 năm trước. Bên cạnh đó, giáo dục Mỹ chậm thay đổi so với thế giới.

Số liệu giáo dục cho thấy việc giảm chi tiêu giáo dục cũng không có ảnh hưởng tiêu cực rõ ràng đến điểm số HS. Bằng chứng, một vài thời điểm trong 40 năm qua, chi phí giáo dục của các bang Alaska, California, Florida, New York có lúc giảm (ít nhất 20%), tuy nhiên điểm số của HS các bang này tại các kỳ thi SAT (kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học ở Mỹ) những năm đó lại không hề giảm theo.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.