Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 0 giờ ngày 1-4

(PLO)- Sau khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng E5 giảm 1.021 đồng/lít, còn 27.309 đồng/lít; giá xăng A95 giảm 1.039 đồng/lít, còn 28.153 đồng/lít. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-3, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã có quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 giảm 1.021 đồng/lít, còn 27.309 đồng/lít; giá xăng A95 giảm 1.039 đồng/lít, còn 28.153 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.447 đồng/lít, lên mức 25.080 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 1.519 đồng/lít, lên mức 23.764 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 506 đồng/kg, lên mức 20.929 đồng/kg.

Người dân đổ xăng chiều 31-3. Ảnh: PHI HÙNG

Liên Bộ cho biết, kỳ điều hành lần này, theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, thuế bảo vệ môi trường đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép giảm từ 700-2.000 đồng/lít/kg, tùy loại. Trong đó xăng E5 giảm 1.900 đồng/lít, xăng A95 giảm 2.000 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut giảm 1.000 đồng/lít/kg, dầu hỏa giảm 700 đồng/lít.

Tuy nhiên do giá xăng dầu thế giới, nhất là giá các loại dầu có mức tăng cao nên Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ Quỹ BOG xăng dầu ở mức hợp lý để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới. 

Cụ thể, kỳ điều hành lần này, nhà điều hành thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước không chi) và không chi Quỹ BOG xăng dầu đối các mặt hàng xăng dầu khác.

Đồng thời thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5 ở mức 250 đồng/lít và A95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không trích lập.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 00 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2022 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 00 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2022 đối với các mặt hàng giảm giá.

Kỳ điều hành lần này được Liên Bộ điều hành giá sớm hơn, áp dụng từ 0h ngày 1-4 thay vì mốc thời gian 15h vào mỗi kỳ điều hành như trước đây.

Nguyên nhân của sự khác biệt này là do thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1-4-2022 đến ngày 31-12-2022. Có nghĩa là hiệu lực từ 0h ngày 1-4-2022 đến 24h ngày 31-12-2022.

Để đảm bảo việc điều hành mới, Bộ Công Thương đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu bố trí nhân sự, đầu mối liên hệ để nhận thông tin, điều chỉnh giá trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.