Giả mạo thông báo nhập học vào ĐH Bách khoa để lừa đảo

(PLO)- Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo về việc một tổ chức giả mạo giấy tờ thông báo nhập học chương trình đào tạo liên kết của trường này để lừa đảo phụ huynh và sinh viên.

Theo đó, thời gian vừa qua, nhà trường có tiếp nhận thư phản ánh của phụ huynh về việc có một tổ chức giả mạo giấy tờ của chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa và Macquaries University (Úc), Trường ĐH Quốc gia TP.HCM và University of Queensland , Úc nhằm mục đích lừa đảo.

Trường ĐH Bách khoa khẳng định: “Đây là một hình thức giả mạo giấy tờ, có khả năng gây ra những rủi ro đáng tiếc cho quý vị phụ huynh, sinh viên cũng như ảnh hưởng đến uy tín của Trường ĐH Bách khoa trong hợp tác đào tạo quốc tế.

Vì thế, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã kiểm tra và thông báo rõ đến quý vị phụ huynh, sinh viên.

Thứ nhất, Trường ĐH Bách khoa có Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP), được thành lập và hoạt động từ năm 2006 đến nay.

Thứ hai, trường không có chương trình học bổng trị giá 18.200 USD/năm của Macquaries University (Úc); chương trình liên kết quốc tế tại ĐH Quốc gia TP.HCM và University of Queensland (Úc). Văn bản, số điện thoại, chữ ký, con dấu về chương trình đào tạo theo như thông tin của phụ huynh cung cấp đều là giả mạo.

Mọi thông tin về chương trình đào tạo của Trường ĐH Bách khoa đều được thông báo, gửi đến phụ huynh, sinh viên thông qua website chính thức của trường, phòng đào tạo của trường tại cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM.

Mọi thủ tục giấy tờ của chương trình đào tạo liên kết quốc tế đều chỉ tiến hành triển khai tại phòng 306 nhà A4 cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM".

Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh, sinh viên khi gặp những trường hợp nghi vấn lừa đảo liên quan đến trường cần liên hệ với nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.